Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc thử nghiệm siêu vũ khí "xuyên thủng" hệ thống phòng thủ Mỹ

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 05/12/2014, 15:21 (GMT+7)

Trung Quốc vừa thử nghiệm lần thứ ba loại tên lửa siêu tốc có khả năng bay nhanh gấp 10 lần âm thanh và được thiết kế nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Lầu Năm Góc phát triển tên lửa siêu thanh đối phó Trung Quốc
  • Tên lửa siêu thanh của TQ có thể tấn công hạt nhân vào Mỹ
  • Ấn Độ sắp bán tên lửa siêu thanh, tiêm kích cho Việt Nam

Trung Quốc vừa thử nghiệm lần thứ ba loại tên lửa siêu tốc có khả năng bay nhanh gấp 10 lần âm thanh và được thiết kế nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

 

Đài Tiếng nói nước Nga cho biết, loại tên lửa này vốn được sử dụng như tầng cuối cùng của các tên lửa đạn đạo, có khả năng đạt tốc độ lên đến 10 lần tốc độ âm thanh.

Hai cuộc thử nghiệm loại tên lửa này trước đó được thực hiện vào tháng Một và tháng Tám vừa qua.

Cũng theo thông tin trên, Bắc Kinh dự định sẽ đưa loại tên lửa này vào phục vụ quân đội trong năm 2020, nhằm gia tăng sức mạnh cho lực lượng vũ trang Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận xét, vụ thử trên có thể là một phần trong chương trình phát triển hạt nhân chiến lược của Trung Quốc.

Những vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh thành công trước đó của Trung Quốc đã buộc Quốc hội Mỹ phải thông qua ngân sách phát triển tên lửa siêu vượt âm

Cuộc thử nghiệm vừa diễn ra trong tuần này, được tình báo Mỹ theo dõi sát, là lần thứ ba trong loạt vụ thử vũ khí tấn công siêu thanh Wu-14, loại vũ khí có độ chính xác cao, tốc độ vượt trội. Hai vụ thử đầu tiên được tiến hành hồi đầu năm nay.

Một đại diện của Lầu Năm Góc xác nhận thông tin về vụ thử, song từ chối bình luận thêm.

"Chúng tôi biết các thông tin liên quan tới vụ thử và thường xuyên theo dõi sát các hoạt động phòng thủ nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi không bình luận về các thông tin tình báo hay đánh giá về hệ thống vũ khí của một quốc gia bên ngoài", trung tá lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ Jeff Pool cho hay.

Xem thêm Video tội phạm ma túy "trỗi dậy" trên toàn cầu :

//

Lora Saalman, chuyên gia về Chính sách hạt nhân tại Tổ chứchòa bình quốc tế Carnegie cho hay, vụ thử nghiệm Wu-14 lần thứ ba trong năm cho thấy xu hướng quân sự hóa đang diễn ra.

"Vụ thử Wu-14 lần thứ ba trong năm nay cho thấy đó không chỉ là chương trình được ưu tiên của Trung Quốc mà nó còn xác nhận mối lo ngại của Mỹ về số lượng vũ khí hạt nhân không đồng đều của Trung Quốc là đang bị sai hướng".

Trung Quốc và Mỹ hiện đang dính vào cái mà nhiều người gọi là chạy đua vũ trang siêu thanh. Hồi hè, Mỹ thử nghiệm tên lửa siêu thanh sau khi Trung Quốc tiến hành thử nghiệm Wu-14 lần thứ hai. Cả hai nước trước đây đã thử thành công vũ khí siêu thanh nhưng cuộc thử nghiệm hồi tháng 8 của cả hai nước đều không thành công.

Nga cũng không đứng ngoài cuộc chơi và mới đây đã công bố kế hoạch chế tạo tên lửa siêu thanh đầu tiên trước năm 2020. Ấn Độ cũng đang phát triển vũ khí siêu tốc tương tự.

 

Theo Yên Yên (RT, Đài Tiếng nói nước Nga)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
siêu thanh
chạy đua

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn