Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc tử hình "cô dâu" Việt buôn bán trẻ em xuyên biên giới

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 28/01/2015, 10:23 (GMT+7)

Tòa án Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 26/1 đã mở phiên tòa phúc thẩm và y án tử hình đối với nữ bị cáo gốc Việt Hoàng Thanh Hằng về tội buôn bán trẻ em xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Danh tính cô dâu Việt bị chồng sát hại ở Hàn Quốc
  • Làm rõ sự thật 100 cô dâu Việt mất tích ở Trung Quốc
  • 3 người Trung Quốc vào rẫy cà phê “tuyển” cô dâu Việt

Tòa án Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) ngày 26/1 đã mở phiên tòa phúc thẩm và y án tử hình đối với nữ bị cáo gốc Việt Hoàng Thanh Hằng về tội buôn bán trẻ em xuyên biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hoàng Thanh Hằng (vốn là người Việt Nam, lấy chồng Trung Quốc) bị cáo buộc buôn lậu trẻ sơ sinh và trẻ em từ Việt Nam, sau đó bán cho các hộ gia đình ở Trung Quốc. Có cả phụ nữ mang thai trong đường dây mua bán trẻ em do thị Hoang cầm đầu. Những người này được môi giới bán con của họ khi chúng còn chưa chào đời. Cảnh sát địa phương đã giải cứu được 11 trẻ.

Trong nhiều năm qua, Hoàng Thanh Hằng được cho là bán khoảng 20 đứa trẻ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trong phiên phúc thẩm, thẩm phán tuyên bố giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo Hoàng Thanh Hằng theo như phán quyết của tòa sơ thẩm hồi tháng 5/2014. 

Trung Quốc quy định các hành vi buôn bán trẻ em từ 3 bé trở lên có thể lãnh mức án tù từ 10 năm tới chung thân, nghiêm trọng hơn, đối tượng có thể đối mặt án tử hình

Ngoài bị cáo Hằng chịu án tử hình, 23 người tham gia vào đường dây (gồm cả người VN lẫn Trung Quốc) đã bị tuyên án từ 22 tháng tù giam đến chung thân.

Theo luật hình sự Trung Quốc, các hành vi buôn bán trẻ em từ 3 bé trở lên có thể lãnh mức án tù từ 10 năm tới chung thân. Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, đối tượng có thể đối mặt án tử hình.

Các công tố viên cho biết vụ buôn bán trẻ em xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc nói trên là một vụ việc nghiêm trọng.

Mỗi năm có gần 1.000 người Việt, bao gồm phụ nữ và trẻ em, bị bán ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc. Với mỗi đứa trẻ sơ sinh, bọn buôn người bán với giá lên đến 10.000 USD (213 triệu đồng).

Xem thêm video: Sức mạnh hủy diệt của tuần dương hạm mạnh nhất thế giới

//

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
buôn bán
phán quyết
phúc thẩm

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn