Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc tuyên án tử với nhóm khủng bố Thiên An Môn

Lê Thị Huyền
Thứ hai, 25/08/2014, 08:19 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tân Hoa xã tối 23/8 đưa tin, Trung Quốc đã quyết định xử tử hình 8 người về tội khủng bố ở nước này.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Trung Quốc tử hình kẻ cầm đầu gây rối Tân Cương
  • Trung Quốc tử hình “trùm” khủng bố Tân Cương
  • Trung Quốc tử hình kẻ nhốt 6 phụ nữ làm nô lệ tình dục

(Tinmoi.vn) Tân Hoa xã tối 23/8 đưa tin, Trung Quốc đã quyết định xử tử hình 8 người về tội khủng bố ở nước này.

 

Ba trong số những người bị xử tử bị kết tội “chủ mưu” vụ tấn công ở Thiên An Môn hồi tháng 10/2013 ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh. Những người còn lại bị kết tội sản xuất bom định và đốt phá. Vụ tấn công đã làm 5 người thiệt mạng và 40 người bị thương khi một chiếc xe lao vào đám đông và bốc cháy.

Theo Tân Hoa Xã, Rozi Eziz là hung thủ chính trong vụ tội cướp súng và tấn công cảnh sát ở quận Aksu thuộc Tân Cương hôm 28/6 năm ngoái. 

Đối tượng Abdusalam Elim bị xử tử vì phạm tội "tổ chức và dẫn dắt hoạt động khủng bố," gây quỹ huấn luyện phần tử khủng bố, sản xuất, tàng trữ thiết bị nổ. 

Memet Tohtiyusup phạm tội "xem các sản phẩm nghe nhìn về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo" và "sát hại dân thường" vào năm 2013. 

Abdumomin Imin bị kết án tử hình vì tổ chức huấn luyện khủng bố từ tháng 3/2008, thực hiện vụ tấn công cảnh sát năm 2011 và sát hại một quan chức kiểm lâm năm 2013.

Vụ tấn công ở Bắc Kinh hồi tháng 10/2013

Vụ tấn công là một dấu hiệu cho thấy bạo lực sắc tộc đã lan ra khỏi ranh giới khu tự trị Tân Cương.

Tân Hoa xã cho biết các vụ xử tử được tiến hành trong những ngày gần đây.

Trung Quốc bắt đầu thực hiện chiến dịch trấn áp khủng bố từ hồi tháng 5 vừa qua, sau khi vụ đánh bom liều chết ở thủ phủ Urumqi, khu tự trị Tân Cương khiến 39 người thiệt mạng, hơn 90 người bị thương.

Tháng 6 năm nay, 13 người cũng bị xử tử vì phạm các tội khủng bố và bạo lực tại khu tự trị Tân Cương.

Tân Cương là nơi sinh sống của những người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo. Bắc Kinh quy kết các vụ bạo lực ở đây là hành động khủng bố có mối liên hệ với nước ngoài, trong khi các nhóm nhân quyền nói rằng người Duy Ngô Nhĩ đang phải chịu đựng những Chính sách nặng tay của Trung Quốc.

Theo hãng tin AP, tất cả những người bị xử tử mang tên đặc thù của người Duy Ngô Nhĩ.

Đầu tháng này, một tòa án ở Tân Cương đã phạt tù 25 người về các tội danh liên quan đến khủng bố.

Yên Yên (Tổng hợp từ Thanh niên, VTC, BBC)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
cầm đầu
chế tạo bom
chiến dịch

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn