Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc vẫn là “kẻ xài chùa”, “lặng lẽ” ủng hộ Mỹ chống lại ISIS

Bảo Linh
Thứ năm, 11/09/2014, 15:25 (GMT+7)

Với đặc tính không thích can thiệp vào công việc của các nước khác, sợ rủi ro bấy lâu nay, Trung Quốc có thể sẽ không liên kết với Mỹ để “làm tan rã” và “tiêu diệt” ISIS tại Iraq và Syria.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Nhà nước Hồi giáo sẽ tấn công Mỹ và phương Tây trong 2 tháng tới?
  • Mỹ tiết lộ kế hoạch thiết lập liên minh chống Nhà nước Hồi giáo
  • Mỹ đề nghị Trung Quốc tham gia liên minh chống Nhà nước hồi giáo
Với đặc tính không thích can thiệp vào công việc của các nước khác, sợ rủi ro bấy lâu nay, Trung Quốc có thể sẽ không liên kết với Mỹ để “làm tan rã” và “tiêu diệt” ISIS tại Iraq và Syria.

Nhưng trước sự khó chịu về các mối họa khủng bố do chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan tại quê nhà ngày càng tăng, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc – một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – có thể sẽ không phản đối kế hoạch xây dựng một “liên minh rộng lớn” để chống lại ISIS.

“Tôi nghĩ Trung Quốc về nguyên tắc sẽ lặng lẽ ủng hộ ý tưởng này để hạn chế ISIS”, Chen Dingding, một giáo sư phụ tá của chính phủ tại ĐH Ma Cao nói. “ISIS đã công khai đưa Trung Quốc vào danh sách là mối họa lớn đối với họ và nếu họ muốn có ảnh hưởng nhiều hơn, rất có thể họ sẽ nhắm tới Tân Cương, thậm chí là những nơi khác tại Trung Quốc”.

Đầu tháng này, các trang báo của Iraq đã đưa ra hình ảnh với lời đề tựa một người Trung Quốc chiến đấu cho ISIS. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng thông tin đó vẫn chưa thể xác nhận.

Nhiều nhà quan sát trong nước cho rằng người đàn ông này là người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Hồi giáo sống ở Tân Cương, một khu vực bị chia cắt về mặt dân tộc ở phía tây bắc Trung Quốc.

Hiện vẫn chưa rõ liệu người đàn ông bị bắt có thực sự là người Duy Ngô Nhĩ hay không nhưng Xie Tao, một giáo sư khoa học chính trị tại ĐH Nghiên cứu Nước ngoài Bắc Kinh cho biết có sự “quan ngại sâu sắc” giữa các nhà phân tích an ninh và các nhà bình luận.

“Nếu những nhóm này có căn cứ ở Tân Cương, nếu có thể xác nhận các phần tử ISIS đang được tuyển chọn từ Trung Quốc, nếu chúng ta trở thành căn cứ để chúng tuyển người thì liệu Trung Quốc có thể loại bỏ ISIS ra khỏi biên giới”, Xie nói.

Mỹ không hy vọng sẽ nhận được giúp đỡ gì nhiều từ Trung Quốc trong cuộc chiến chống ISIS

Trong khi Trung Quốc cùng với Nga đã ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hành động với Syria trong suốt 3 năm nội chiến thì cả Chen và Xie đều nói ràng Trung Quốc có khả năng sẽ hỗ trợ một quyết định tương tự đó là lên án những tội ác của bọn khủng bố và ủy quyền cho lực lượng quốc tế nhắm tới ISIS.

“Điều này không phải là một giải pháp mà Trung Quốc sẽ phủ quyết. Đây không phải là vấn đề chủ quyền hay ông Assad (Tổng thống Syria)”, ông Xie nói.

Mỹ đã chỉ trích sự miễn cưỡng của Trung Quốc khi tham gia và các vấn đề an ninh quốc tế chỉ để mở rộng lợi ích toàn cầu của mình.

Vào tháng 8, ông Obama đã gọi Trung Quốc là một “kẻ xài chùa”, miễn cưỡng đóng góp cho an ninh quốc tế trong khi nhập khẩu dầu mỏ và các nguồn năng lượng khác từ những nơi như Iraq.

Trung Quốc đã gửi một đặc phái viên tới Trung Đông để tạo sự đối thoại thuận lợi giữa Israel và Palestine nhưng những thay đổi mà Chính sách ngoại giao không can thiệp truyền thống của Bắc Kinh đã bị hạn chế trong quy mô.

Tuần trước, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ, bà Susan Rice đã có chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc với hy vọng Trung Quốc có thể tham gia vào một liên minh quốc tế chống chủ nghĩa khủng bố.

Nhưng sự ủng hộ của Trung Quốc có khả năng chỉ mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Cơ hội mà quân đội Trung Quốc chiến đấu trên mặt đất sẽ rất ít ỏi, ông Xie nói. “Chúng tôi chưa sẵn sàng để có được bước nhảy vọt đó”.

Bảo Linh/Người đưa tin (Theo CNN)

Bảo Linh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
ISIS
chủ nghĩa khủng bố
hội đồng bảo an liên hợp quốc
Hồi giáo cực đoan
mối họa khủng bố

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn