Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Vị giáo sư ‘chỉ huy’ có công lớn trong ngăn chặn dịch SARS 2003 tại Việt Nam từ trần

Mây
Thứ năm, 07/01/2021, 18:07 (GMT+7)

"Vĩnh biệt Thầy, GS-TSKH Lê Đăng Hà, người thầy đáng kính của bao nhiêu thế hệ học trò, cây đại thụ của chuyên ngành Truyền nhiễm Việt Nam", PGS Đỗ Duy Cường học trò của GS Lê Đăng Hà bày tỏ.

Bạn quan tâm
  • iPhone 13 và loạt smartphone mới đáng mong chờ nhất đầu năm 2021
  • Vì sao Đặng Văn Lâm chuyển đến Nhật Bản thi đấu?
  • Jack Ma 'biến mất' bí ẩn suốt 2 tháng: Nhà báo Mỹ hé lộ tung tích ông chủ Alibaba

GS-TSKH Lê Đăng Hà là một chuyên gia đầu ngành Truyền nhiễm của Việt Nam. Ông sinh năm 1935, đã từ trần vào hồi 4 giờ ngày 6/1. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới (nay là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư), Bộ Y tế.

GS-TSKH Lê Đăng Hà là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Y Hà Nội niên khóa 1954 - 1960. Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại trường tiếp tục thực hiện công tác giảng dạy. Sau đó, GS-TSKH Lê Đăng Hà được cử sang Liên Xô làm luận án phó tiến sĩ (năm 1972) và tiến sĩ (năm 1986).

Các học trò (bên trái ảnh) của GS Lê Đăng Hà đến thăm Thầy vào ngày 20.11.2020. Ảnh: thanhnien

Năm 2003, khi dịch SARS tại Việt Nam hoành hành, ông đã có cống hiến lớn cho ngành Y tế giúp khống chế dịch bệnh. Có thể nói GS-TSKH Lê Đăng Hà chính là "vị chỉ huy" điều trị thành công các ca bệnh viêm phổi, viêm đường hô hấp cấp do virus nguy hiểm này. Trong vụ dịch SARS 2003, tại Viện Viện Lâm sàng các bệnh nhiệt đới, nơi tiếp nhận điều trị các ca bệnh SARS, không có ca tử vong, dù đó là virus gây bệnh cảnh nặng, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

Với những nỗ lực của GS-TSKH Lê Đăng Hà cùng đồng nghiệp trong việc chống dịch, năm 2009, ông được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Lãnh đạo Bộ Y tế ghi nhận GS-TSKH Lê Đăng Hà đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công sức góp phần phát triển ngành truyền nhiễm, đào tạo nhiều học trò giỏi. Khi ấy, Việt Nam cũng là nước đầu tiên trên thế giới công bố khống chế được dịch SARS.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, GS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, đã tới thăm và chúc mừng GS Lê Đăng Hà nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.2020. Ảnh: MOH.GOV.VN

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, từng bày tỏ: “GS Lê Đăng Hà là tấm gương cho đội ngũ những người đang công tác trong ngành Y tế noi theo, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Những lao động cống hiến miệt mài của GS-TS KH Lê Đăng Hà càng thêm phần giá trị khi ngành y tế nỗ lực hơn nữa để phòng chống dịch Covid-19”.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Vân Quang Long qua đời: Cái mác 'nghệ sĩ tử tế' và chặng đường từ vô danh đến đỉnh cao sự nghiệp
  • Ca sĩ Vân Quang Long qua đời vì đột quỵ: Người trẻ nếu thuộc nhóm này cũng nên cẩn trọng
  • Danh hài Chí Tài qua đời: 1 năm trước, Trường Giang đã cảnh báo sự khác thường của đàn anh
Từ khóa:
dịch Sars

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn