Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Video: Bí ẩn hàng nghìn con cá chết phủ trắng bờ hồ

Bảo Linh
Chủ nhật, 13/03/2016, 13:52 (GMT+7)

Hàng nghìn con cá nhỏ như cá xac-din được tìm thấy đã chết tại hồ Alalay, Bolivia nhưng không ai biết được tại sao oxy trong hồ lại giảm đột ngột như vậy.

Sự kiện

Thế giới 24h

Hàng nghìn con cá nhỏ như cá xac-din được tìm thấy đã chết tại hồ Alalay, Bolivia nhưng không ai biết được tại sao oxy trong hồ lại giảm đột ngột như vậy.

Ngay trước khi chết, có một vài con cá mới nở trong hồ tại thành phố Cochabamba, miền trung Bolivia.

Chưa rõ số lượng cá chết nhưng dựa trên dự trữ nước trong hồ thì ước chừng có hơn 1 tấn cá đã bị chết.

Theo truyền thông địa phương, các loài bị ảnh hưởng nhiều nhất là cá platincho, một loài tương tự như cá mòi.

Xác cá được chuyển tới một bãi rác địa phương.

[mecloud]heB5pDlT8j[/mecloud]

Các nhà chức trách tin rằng nồng độ oxy trong nước thấp do bị ô nhiễm nặng, cộng thêm đợt nắng nóng cuối cùng trong năm 2015 đã khiến cá chết hàng loạt. Nhưng nguyên nhân chính xác của những điều kiện này vẫn chưa rõ ràng.

Nồng độ oxy đã giảm từ 5mm/l xuống còn 2,8mm, theo báo cáo thí nghiệm sơ bộ mà các quan chức địa phương tiết lộ.

Các kết quả đã được so với những báo cáo từ SEMAPA, công ty nước thành phố Cochabamba và ĐH San Simon.

Các nhà môi trường cho biết hồ này liên tục bị đe dọa bởi các vụ cháy cũng như việc xả nước thải.

Các nhà chức trách đang phân tích để đưa ra một biện pháp trước mắt nhằm oxy hóa hồ để ngăn cá tiếp tục chế. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết các phương tiện để giúp oxy hóa hồ đã không hoạt động.

"Đây là một thảm họa môi trường. Hàng ngàn con cá đã chết, thậm chí là hàng triệu. Bạn có thể thấy những chiếc xe cút kít nối tiếp nhau và những chiếc xẻng xúc đầy cá chết", một nhân viên tài nguyên thiên nhiên nói.

Trong năm 2015, chính quyền địa phương đã phân bổ 9 triệu bolivian tiền ngân sách (khoảng 900.000 bảng Anh) để khôi phục hồ nhưng không đạt kết quả.

"Chúng là những con cá nhỏ mới vừa nở ra, chúng đang phát triển và khi còn quá yếu, chúng không thể chống lại những kiểu thay đổi này và đó là lý do tại sao chúng lại chết", một nhà môi trường đến từ chính quyền Cochabamba nói.

Alalay là một hồ mới nằm trong thành phố Cochabamba. Nó được đào vào khoảng năm 1930 để ngăn lũ lụt tràn vào thành phố khi mực nước sông River dâng lên, đồng thời giúp hấp thụ độ ẩm và chất hữu cơ của nơi này.

Bảo Linh (Telegraph)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
cá chết
Alalay

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn