Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Việt Nam lên tiếng về sự việc liên quan đến hãng thời trang H&M

Mây
Thứ năm, 08/04/2021, 18:48 (GMT+7)
likefb
sharefb

Mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chính thức về vụ việc H&M liên quan ‘đường lưỡi bò’ ở Biển Đông.

Bạn quan tâm
  • Bé gái ‘chất lừ’ xông thẳng vào cuộc PV trực tiếp của bố giáo sư sau 4 năm giờ ra sao?
  • Nếu mỗi ngày tiêu 1 tỷ đồng thì bao lâu bạn mới có thể dùng hết tiền của ông Phạm Nhật Vượng?
Ad

Việt Nam là thị trường tiềm năng của các nhãn hàng thời trang cao cấp. H&M là một hãng thời trang của Thụy Điển gia nhập mảnh đất hình chữ S từ năm 2017. Tuy nhiên, sau 5 năm hoạt động, H&M hiện tại lại đứng trước làn sóng tẩy chay của chính người Việt.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS

Không chỉ bị kêu gọi tẩy chay, gắn hashtag trên Facebook, Cộng đồng mạng Việt Nam còn search kết quả tìm Google để đánh giá 1 sao cho H&M. Đặc biệt, trên ứng dụng có tên H&M One Team - Employee App dành cho nhân viên H&M tại Hà Lan đã nhận về hơn 700 đánh giá 1 sao từ người dùng.

Trên Twitter, những hashtag #Apologize_to_Vietnam (Hãy xin lỗi Việt Nam), #BoycottHM (Tẩy chay H&M) hay #TaychayHM cũng lọt top thịnh hành. Facebook cũng không thiếu những bình luận đánh giá về sản phẩm của H&M như “Tẩy chay”, “Quá tệ”, “Hãy rời khỏi Việt Nam” với số sao đánh giá sản phẩm trung bình cho hãng chỉ là 1,6.

Những đánh giá xuất hiện sau thông tin hãng này đăng thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, dù thông tin này chưa được làm rõ. Chuyện xuất phát từ tin đồn H&M chấp nhận hình ảnh "đường lưỡi bò" - một tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam "rất quan tâm tới thông tin" này. Bà nói: "Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông".

Ảnh: AFP

Người phát ngôn này nhấn mạnh Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Mây (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Việt Anh quyết 'đánh dấu chủ quyền' mối quan hệ với Quỳnh Nga hậu tận lực phủ nhận hẹn hò
  • Danh sách các nước, vùng lãnh thổ đã chữa khỏi hết bệnh nhân Covid-19: Có 2 quốc gia ĐNÁ
Từ khóa:
chủ quyền

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn