Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

3 vấn đề y tế chiếm sóng toàn cầu năm 2022

Bảo Linh
Chủ nhật, 26/12/2021, 09:22 (GMT+7)

2021 là một năm đầy khó khăn với ngành y tế còn năm 2022 sẽ rất khó dự đoán.

Bạn quan tâm
  • Người dân sẽ được giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân, đường bộ... từ ngày 1/1/2022
  • Hà Nội: Thêm 6 quận tạm dừng học sinh lớp 9 và lớp 12 đến trường

Rất khó khăn để dự báo điều gì sẽ xảy ra trong năm 2022. Nhưng sẽ có 3 vấn đề y tế nhận được sự quan tâm toàn cầu trong năm tới, theo dự đoán của STAT.

1. Covid-19 sẽ đi tới đâu?

Liệu năm 2022 có phải là thời điểm Covid-19 bắt đầu lắng xuống? Một số chuyên gia có suy nghĩ này, đặc biệt là nếu biến thể Omicron lây lan toàn thế giới.

Sang năm tới, vaccine bắt đầu được phủ rộng ở những nước có thu nhập thấp hơn. Khi nhiều người có được một số biện pháp phòng vệ miễn dịch chống lại SARS-CoV-2 (được tiêm  chủng hoặc đã nhiễm bệnh), hy vọng sự đe dọa của virus sẽ giảm đi.

2. WHO sẽ ra sao?

Vị thế của WHO đã gặp thách thức trong nhiều năm. Các nước thành viên nhiều lần từ chối tăng các khoản đóng góp trong khi những khoản tiền này chỉ chiếm 16% ngân sách WHO. Phần còn lại là do các quốc gia giàu có và những nhà hảo tâm đóng góp tự nguyện.

Tuy nhiên, phần lớn số tiền tài trợ tự nguyện sẽ do những nhà hảo tâm quyết định dùng vào việc gì, chi cho ai. Do đó, khả năng lập kế hoạch dài hạn, thuê mướn nhân viên của WHO bị hạn chế. Những chương trình khẩn cấp y tế của WHO theo đó mà bị thiếu vốn.

Chính WHO và các nhà tài trợ nói rằng đại dịch Covid-19 càng thôi thúc họ giải quyết bài toán tài trợ một cách nhanh chóng. Hiện tại, đang có một đề xuất được đưa ra đó là tăng các khoản đóng góp cố định của các quốc gia để chiếm 50% kinh phí WHO.

Liệu đại dịch Covid-19 có làm thay đổi quan điểm của các quốc gia tài trợ cho WHO? Câu trả lời sẽ có vào năm 2022.

3. Tỷ lệ tiêm chủng sẽ tiến triển ra sao?

Ở các nước có thu nhập thấp, đại dịch có tác động khủng khiếp tới nỗ lực tiêm chủng  cho trẻ em. WHO và UNICEF ước tính năm 2020 có khoảng 23 triệu trẻ em không được tiêm các vaccine thiết yếu, trong đó có 17 triệu trẻ không được tiêm mũi nào. Đây chắc chắn là một thách thức cực kỳ lớn với ngành y thế giới.

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn y tế với người nhập cảnh vào Việt Nam
  • 6 điều chưa từng có tiền lệ với ngành y tế Việt Nam năm 2021
Từ khóa:
y tế
WHO
Covid-19
vaccine
tiêm chủng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn