Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bắc Kinh mạnh mồm, quyết không “đóng băng” các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông

Bảo Linh
Thứ ba, 05/08/2014, 10:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bắc Kinh đã phớt lờ kêu gọi của Mỹ và Philippines: tạm ngừng việc làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

  • Mỹ và Trung Quốc biến hội nghị thượng đỉnh Đông Á thành sân chơi của mình
  • Về thông tin Trung Quốc báo động chiến đấu cấp 3 ở biên giới
  • Trung Quốc huy động tàu quét mìn đến khu vực giàn khoan Hải Dương 981
(Tinmoi.vn) Bắc Kinh đã phớt lờ kêu gọi của Mỹ và Philippines: tạm ngừng việc làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Tàu thuyền Trung Quốc mở rộng xây dựng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Trung Quốc đã bỏ qua Mỹ và lời đề nghị của Philippines đó là tạm ngừng làm đẩy mạnh leo thang căng thẳng tại Biển Đông và xung đột giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng Đông Nam Á, tránh làm ảnh hưởng tới hội nghị thượng định khu vực sắp diễn ra.  

Với giọng thách thức, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi đề nghị của Mỹ, Philippines là “không thực tế” và tiếp tục khẳng định Trung Quốc có quyền hành động tại vùng biển tranh chấp, kể cả xây đảo nhân tạo.

“Trung Quốc sẽ làm gì hay không làm gì là do chính phủ Trung Quốc xác định. Người khác không thể thay đổi lập trường của chính phủ TrungQuốc”, ông Yi Xiangliang, Phó tổng Vụ trưởng Vụ Biên giới và Đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Phát biểu của ông Yi được đưa ra tại một diễn đàn do Hiệp hội nhà báo Trung Quốc tổ chức trước thềm cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN diễn ra tại Myanmar trong tuần này. Các ngoại trưởng ASEAN và những người đồng cấp đến từ các quốc gia lớn, đối tác thương mại chính trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ cùng ngồi vào bàn đàm phán. Một cuộc đối thoại về an ninh khu vực cũng sẽ được tổ chức với sự tham gia của Mỹ.

Ngoại trưởng Philipines, Albert del Rosario cho biết Manila sẽ ủng hộ Việt Nam, Indonesia và Brunei để đưa ra lệnh cấm ngay lập tức đối với những hoạt động tại khu vực tranh chấp trên Biển Đông và thực thi các quy tắc ứng xử trong khu vực.

Tháng trước, Washington đã kêu gọi “đóng băng” các hoạt động gây leo thang căng thẳng trong khu vực.

“Với tư cách gì mà Washington có thể đưa ra một đề nghị như vậy? Đề nghị này đơn giản là không có tính xây dựng và không thể thực hiện”. Tranh chấp cần được giải quyết bởi những nước có liên quan, ông Yi nói.

Căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á ngày một tăng lên, đặc biệt là với Philippines và Việt Nam khi mà Trung Quốc ngày càng cứng rắn với những tuyên bố chủ quyền hàng hải trong khu vực.

Theo các học giả đại lục và chuyên gia hải quân, Trung Quốc đang tìm cách mở rộng các căn cứ của mình tại quần đảo Trường Sa, trên đảo Đá Chữ Thập, xây thêm đảo nhân tạo, hoàn thành một sân bay và cảng biển.

Để bao biện cho hành động sai trái này, ông Yi nói rằng các quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông cũng cải tạo và xây dựng các căn cứ tại đây và “Trung Quốc có quyền xây dựng cơ sở trên lãnh thổ của Trung Quốc”.

Bảo Linh (Theo tin tức SCMP)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
vùng biển tranh chấp
căng thẳng tại Biển Đông
tranh chấp hàng hải

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn