Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bị bắt dọn nhà vệ sinh, thanh niên Ấn Độ hết ảo tưởng về IS

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 02/12/2014, 16:07 (GMT+7)

Một sinh viên Ấn Độ đến Iraq để tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã từ bỏ nhóm và trở về nhà, sau khi các chiến binh IS bắt cậu dọn nhà vệ sinh và làm những công việc vặt vãnh khác thay vì ra chiến trường chiến đấu.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

  • IS thực hiện đánh bom liều chết vào đoàn xe của Liên Hợp quốc
  • IS ném đá đến chết hai người bị nghi đồng tính

Một sinh viên Ấn Độ đến Iraq để tham gia nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã từ bỏ nhóm và trở về nhà, sau khi các chiến binh IS bắt cậu dọn nhà vệ sinh và làm những công việc vặt vãnh khác thay vì ra chiến trường chiến đấu.

 

Areeb Majeed, một sinh viên kỹ thuật 23 tuổi, đã trở về TP Mumbai - Ấn Độ hôm 28-11. Sau đó một ngày, người thanh niên này bị bắt giữ vì cáo buộc khủng bố và đang bị Cơ quan Điều tra Quốc gia (NIA) thẩm vấn.

Hồi cuối tháng 5, Majeed cùng ba người bạn đến Iraq, khi giới chức Ấn Độ lo ngại các tay súng IS cố gắng chiêu mộ tân binh từ số lượng lớn thanh niên Hồi giáo ở nước này.

Majeed nói với các nhân viên NIA rằng cậu bị các chiến binh phớt lờ. Cậu phải lấy nước cho họ và làm các việc vặt vãnh khác như dọn nhà vệ sinh, thay vì tham gia vào các cuộc chiến quyết liệt  như cậu muốn, hãng tin Press Trust của Ấn Độ đưa tin.

Areeb Majeed đã hết ảo tưởng về nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo

Majeed gọi điện cho gia đình và bày tỏ mong muốn về nhà, vì cậu không được chăm sóc tử tế sau khi bị trúng một phát đạn. Cậu không cho biết nguyên nhân của vết thương.

"Chỉ đến khi cầu xin, tôi mới được đưa đến bệnh viện. Đó không phải là một cuộc thánh chiến, và cũng không hề có lời giảng nào trong kinh Hồi giáo được tuân thủ", Majeed kể lại.

Cơ quan chức năng đang xác minh lời khai của Majeed cũng như xác định nơi ở của những người đã dụ dỗ Majeed.

Ấn Độ có khoảng 150 triệu người Hồi giáo. Họ thường không bị lôi kéo vào các cuộc xung đột sắc tộc ở Trung Đông và các nơi khác. Tuy nhiên, trường hợp của Majeed và ba người bạn đã làm dấy lên lo ngại về việc chiêu mộ trực tuyến.

Hồi tháng 9, tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố sẽ mở rộng hoạt động khủng bố tại khu vực Nam Á khiến một số bang ở Ấn Độ đặt trong tình trạng cảnh báo cao.

 

Theo Yên Yên (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Nhà nước Hồi giáo
lôi kéo
tay súng
chiến đấu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn