Tin mới

IS ném đá đến chết hai người bị nghi đồng tính

Thứ tư, 26/11/2014, 09:06 (GMT+7)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan mới đây đã thực hiện hai vụ hành quyết bằng cách ném đá đến chết hai thanh niên vì cho rằng họ là người đồng tính. Đây là vụ tử hình đầu tiên của nhóm phiến quân có liên quan đến xu hướng tình dục kể từ khi tổ chức này được thành lập.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan mới đây đã thực hiện hai vụ hành quyết bằng cách ném đá đến chết hai thanh niên vì cho rằng họ là người đồng tính. Đây là vụ tử hình đầu tiên của nhóm phiến quân có liên quan đến xu hướng tình dục kể từ khi tổ chức này được thành lập.

 

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh cho biết, hai người đàn ông, 18 và 20 tuổi đã bị ném đá chết vì nghi ngờ là người đồng tính.

Nạn nhân đầu tiên của vụ hành quyết liên quan đến giới tính này chỉ mới khoảng 20 tuổi. Thanh niên này bị xử tử ở Mayadeen, tỉnh Deir Ezzor, phía Đông Syria, gần biên giới với Iraq.

Theo SOHR, IS nói chúng phát hiện các đoạn video trong điện thoại của nam thanh niên này chứa hình ảnh anh ta có "những hành vi không đứng đắn với nam giới".

Đây là hai vụ hành quyết đầu tiên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan có liên quan đến vấn đề giới tính

Nạn nhân thứ hai là một thanh niên 18 tuổi ở Deir Ezzor, cũng bị nhóm phiến quân ném đá tới chết vì chúng cho rằng cậu là người đồng tính.

Các nhà hoạt động trên mạng xã hội cho biết hai người bị hành quyết là kẻ thù của IS. Nhóm phiến quân sử dụng cáo buộc đồng tính như cái cớ để sát hại họ.

Theo Liên Hợp Quốc, IS còn từng hành quyết bằng cách ném đá nhiều phụ nữ Syria với cáo buộc Ngoại tình.

IS hồi tháng 6 tuyên bố thành lập một "đế chế" Hồi giáo, sau khi chiếm được nhiều phần lãnh thổ ở Syria và Iraq. Các nhà hoạt động cho biết IS thường xuyên xử tử công khai, chủ yếu là chặt đầu, tại khu vực chúng kiểm soát.

 

Theo Yên Yên (Ibtimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news