Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Bị chồng Trung Quốc phát hiện đang 'nuôi tu hú', người phụ nữ dẫn con vượt biên về Việt Nam

Đức Hoa
Thứ tư, 23/09/2020, 11:33 (GMT+7)

Do lo sợ con riêng bị phân biệt đối xử khi bên chồng phát hiện bị 'nuôi tu hú', người phụ nữ quê ở miền Tây dẫn theo con gái vượt biên trái phép để trở về Việt Nam.

Bạn quan tâm
  • Phong cách ăn cưới 'lúc đi hết mình lúc về hết hồn' của hội bạn cô dâu gây bão CĐM
  • Sét đánh vào cánh may bay tại sân bay Nội Bài, một nhân viên tử vong
  • Vừa comeback với MV 'Hoa Hải Đường', Jack đã bị chê tơi tả: 'Nhạc ngày càng đi xuống'

Theo tin tức trên Người lao động, Tổ quốc, ngày 22/9, ông Võ Quốc Thống, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đã nắm được vụ 'người mẹ dẫn con gái 4 tuổi' vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam vì sợ bị phân biệt đối xử.

UBND huyện này cũng cho hay đã chỉ đạo công an huyện liên hệ với Đồn Biên phòng Xín Cái (Hà Giang) nắm rõ vụ việc để có kế hoạch đưa 2 mẹ con người phụ nữ trên về sum họp cùng gia đình.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, vào ngày 25/7, trong lúc tuần tra tại khu vực Mỏ Phàng đến thôn Khai Hoang I (xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 10 người (1 bé gái) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Những người nhập cảnh được xác định đến từ một số tỉnh, thành như: Cà Mau, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng nhập cảnh trái phép, chị S.T.A.H. (26 tuổi, ngụ xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời) khai nhận đi cùng con gái là cháu P.Y.P. (4 tuổi).

Theo trình bày của chị H., do gia cảnh khó khăn nên chị đã chấp nhận thông qua mai mối để lấy 1 người đàn ông Trung Quốc làm chồng vào tháng 2/2016. Tuy nhiên, trước đó, chị đã có tình cảm với 1 người đàn ông cùng quê rồi mang thai được hơn 1 tháng.

Sau khi sinh con, gia đình người chồng Trung Quốc đã nhập quốc tịch cho bé P.. Được một khoảng thời gian, gia đình người này biết bé P. không phải là con ruột của mình nên thường xuyên chửi bới mẹ con chị.

Cho rằng con sẽ bị phân biệt đối xử và không có tương lai nếu tiếp tục ở lại Trung Quốc nên chị H. đã dẫn con vượt biên về Việt Nam.

Trở về quê hương, chị H. không muốn trở về Trung Quốc mà mong muốn được về quê để có điều kiện chăm sóc con.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Màn vượt biên gay cấn của ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên
  • Hà Giang phát hiện 14 người vượt biên, trốn cách ly
  • Bắt giữ 33 người vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn