Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị sốc vì tính chiến đấu của quân đội

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 14/06/2017, 09:38 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng ông thực sự bị "sốc" về sự sụt giảm tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc cắt giảm ngân sách.

Sự kiện

Thế giới 24h

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng ông thực sự bị "sốc" về sự sụt giảm tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc cắt giảm ngân sách.

Theo Stars and Stripes, trong phiên điều trần hôm 12/6 trước Ủy ban quân lực Hạ viện, ông Mattis nói rằng một trong những vấn đề hàng đầu mà Lầu Năm Góc đang phải đối mặt đó là khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội đã giảm đáng kể so với khi ông rời lực lượng Thủy quân Lục chiến năm 2013.

"Tôi rời quân ngũ 3 tháng sau khi việc cắt giảm ngân sách có hiệu lực. Bốn năm sau, tôi quay lại Bộ Quốc phòng và thực sự sốc trước những gì tôi thấy về sự sẵn sàng chiến đấu của chúng ta. Không kẻ thù nào ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội hơn là việc cắt giảm ngân sách", ông Mattis nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

Trung Quốc chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu "vô trách nhiệm"
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói phải ngăn chặn Triều Tiên
Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẵn sàng đối đầu Nga
Nên đọc

Ông cũng cáo buộc quốc hội giải quyết vấn đề ngân sách "bằng sự uể oải, không phải với vai trò lãnh đạo".

"Trong quá khứ, việc không thông qua ngân sách đúng hạn hay gạt bỏ nguy cơ cắt giảm ngân sách, quốc hội tự loại mình khỏi vai trò giám sát hiến định. Quốc hội cản trở các chương trình mới, kìm hãm quân đội phát triển, kéo lùi sáng tạo, đẩy binh lính vào những rủi ro lớn hơn", ông nói thêm.

Phiên điều trần của Bộ trưởng Mattis diễn ra sau khi Tổng thống Trump và các cố vấn đề xuất ngân sách 639 tỷ USD cho hoạt động của Lầu Năm Góc trên toàn thế giới năm tài khóa 2018. Con số này tăng khoảng 10% so với năm tài khóa 2017.

Mức đề nghị trên vượt quá con số 549 tỷ USD được cho phép theo Luật Kiểm soát Quân sách của Mỹ. Trong khi đó, nhiều thành viên theo đường lối cứng rắn của đảng Cộng hòa cho rằng sự gia tăng này vẫn không đủ để tái thiết quân đội.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
James Mattis
bộ trưởng quốc phòng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn