Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Mỹ-Ấn tăng cường hợp tác quốc phòng

Mai Khánh Chi
Thứ sáu, 08/08/2014, 12:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Mỹ đề nghị Ấn Độ “cùng sản xuất và phát triển” tên lửa chống tăng mang tia hồng ngoại đỏ dẫn đường Javelin trong chuyến thăm ba ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến nước này.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • 5 vũ khí chiến tranh của Ấn Độ Trung Quốc nên e sợ - P2
  • Vừa cam kết hòa bình, Trung Quốc đã "trở mặt" xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ
  • Ấn Độ: Lở đất khủng khiếp, 150 người dân bị vùi lấp
  • Bộ ảnh thời trang "hiếp dâm tập thể" ở Ấn Độ gây phẫn nộ dư luận

(Tinmoi.vn) Mỹ đề nghị Ấn Độ “cùng sản xuất và phát triển” tên lửa chống tăng mang tia hồng ngoại đỏ dẫn đường Javelin trong chuyến thăm ba ngày của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel

Ông Hagel đã đến New Delhi vào hôm thứ 5 (7/8) và sẽ gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley vào hôm nay (8/8).

Dự định mua tên lửa Javelin tiềm năng từng được nhắc đến trong bức thư Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi đến ông Modi hồi tháng Bảy. Chi tiết về thương vụ sẽ được ông Hagel bàn bạc trong chuyến thăm này.

Ấn Độ hiện có ý định mua khoảng 3.600 tên lửa chống tàu với 900 bệ phóng trị giá 700 triệu USD từ nước ngoài. Quân đội nước này đang khao khát sở hữu tên lửa chống tăng khi tên lửa nội địa Nag đang được chế tạo.

Theo thương vụ mua bán tên lửa Javelin, Ấn Độ và Mỹ sẽ cùng chế tạo tên lửa FGM thế hệ thứ ba đồng thời cùng phát triển tên lửa thế hệ thứ 4 với tầm xa mục tiêu 2,5 km. Loại vũ khí này sử dụng công nghệ phóng hỏa lực với các bệ phóng gắn chặt vào mục tiêu thông qua ảnh nhiệt và dẫn đường tên lửa bằng công nghệ hồng ngoại đỏ mà không bị phát hiện.

Ông Hagel cũng nhắc nhở Ấn Độ về thời hạn mua các trực thăng Chinook và Apache là trước tháng 9. Mỹ vẫn giữ ý định mua 6 chiếc máy bay Boeing vận tải C-17 từ Ấn Độ trong khi Ấn Độ vẫn đang cân nhắc về quyết định này.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ tập trung xoay quanh những cơ sở cho thỏa thuận quốc phòng mới trong giai đoạn 2015-2020, về cuộc tập trận ba phương cùng với Nhật Bản, bao gồm cả động thái gia tăng của Trung Quốc.

Mỹ-Ấn cũng đặt an ninh hàng hải lên hàng đầu trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực áp đảo biển Đông và Ấn Độ Dương nhằm duy trì cán cân quyền lực trong khu vực này.

Chuyến thăm của ông Hage đến sau chuyến đi của Ngoại trưởng John Kerry và Bộ trưởng thương mại Penny Pritzker đến Ấn Độ nhằm tìm kiếm đồng minh ở châu Á vào cuối tuần qua.

Chi MK (Theo Hindustan Times)

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
thăm Ấn Độ
hợp tác quốc phòng
tên lửa Javelin

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn