Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ quân sự gần Trường Sa

Lê Thị Huyền
Thứ hai, 11/04/2016, 15:07 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có kế hoạch thăm các căn cứ quân sự Mỹ định triển khai quân ở Philippines, trong đó có một căn cứ ngay gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Sự kiện

Thế giới 24h

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có kế hoạch thăm các căn cứ quân sự Mỹ định triển khai quân ở Philippines, trong đó có một căn cứ ngay gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

CNN dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao cuối tuần trước cho biết, ông Ashton Carter sẽ tới Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á diễn ra từ ngày 10/4.

Căn cứ ông Carter dự kiến tới thăm cách quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, khoảng 160 km, nơi Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bồi lấp phi pháp nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền.

"Đây là thông điệp đến khu vực về cam kết của chúng tôi với hòa bình và ổn định ở đó", quan chức quốc phòng Mỹ nói khi được hỏi liệu chuyến thăm của ông Carter tới khu vực Biển Đông có phải nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter trên chiếc máy bay quân sự V-22 Osprey sau khi tới thăm hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt hôm 5/11/2015.

Nghi vấn Trung Quốc bố trí radar tần số cao ở Trường Sa
Mặc Trung Quốc chỉ trích, Mỹ tiếp tục điều tàu tuần tra ở Trường Sa
Trung Quốc khánh thành hải đăng phi pháp ở Trường Sa
Nên đọc

Quan chức này cũng khẳng định, Mỹ tiếp tục coi trọng Biển Đông là lợi ích an ninh cốt lõi của Washington và nước này muốn thể hiện với Manila về cam kết sắt đá về an ninh.

Trước đó, trong bài phát biểu hôm 8/4, Bộ trưởng Carter đã bày tỏ quan ngại tới các hành động quân sự của Trung Quốc trong khu vực và nói đây là quốc gia hung hang nhất ở châu Á.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với 80% diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Bắc Kinh vẽ ra cái gọi là đường 9 đoạn hay đường lưỡi bò cùng sự nhập nhèm của nó nhằm từng bước hiện thực hóa yêu sách chủ quyền trên tuyến hàng hải huyết mạch.

Washington không trực tiếp có tranh chấp trên Biển Đông song đã nhiều lần thể hiện quyết tâm đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực thông qua việc điều tàu chiến và oanh tạc cơ tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các thực thể mà Bắc Kinh bồi lấp phi pháp trên Biển Đông.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
bộ trưởng quốc phòng
căn cứ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn