Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Chìm phà tại Philippines: 55 người đã được cứu sống

Lê Thị Huyền
Chủ nhật, 14/09/2014, 09:42 (GMT+7)

Trong số 84 người có mặt trên chuyến phà bị chìm ở vùng biển ngoài khơi miền Trung Phulippines, 55 người đã được các tàu cứu hộ cứu thoát trong vòng chưa đến hai giờ sau vụ tai nạn, trong khi 29 người khác vẫn đang mất tích.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Hàn Quốc công bố "thủ phạm" đích thực gây chìm phà Sewol
  • Chìm phà Hàn Quốc: Thêm một thợ lặn thiệt mạng khi tiếp cận phà Sewol
  • Chìm phà Sewol: Thuyền viên thừa nhận bỏ mặc hành khách để tẩu thoát

Trong số 84 người có mặt trên chuyến phà bị chìm ở vùng biển ngoài khơi miền Trung Phulippines, 55 người đã được các tàu cứu hộ cứu thoát trong vòng chưa đến hai giờ sau vụ tai nạn, trong khi 29 người khác vẫn đang mất tích.

Hôm 13/9, chiếc phà Maharlika II rời cảng Lipata đến cảng Liloan, chở theo 84 người, trong đó có 26 thủy thủ đã gặp nạn ngoài khơi miền Trung Philippines do điều kiện thời tiết xấu. 


Chiếc phà đã thông báo về “trục trặc với hệ thống lái”, và lại phải chống chọi với những cơn mưa lớn do cơn bão Kalmaegi đang tiến lại gần phía Bắc nước này gây ra. Sau đó, nó bị mất lái rồi bị sóng lớn đánh chìm.

Những người có mặt trên phà đã buộc phải di tản. Tổng cộng có 55 người sống sót, trong đó, 32 người được 1 tàu cứu hộ cứu chưa đầy 2 giờ sau vụ tai nạn. 23 người khác được cứu bởi 2 tàu bổ sung sau đó.

 

 Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Cơ quan cứu hộ khẩn cấp thành phố Surigao đang dẫn đầu hoạt động tìm kiếm và cứu nạn 

Theo thông tin từ Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC),  lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines và Cơ quan cứu hộ khẩn cấp thành phố Surigao đang dẫn đầu hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong vụ việc này.

Mặc dù chỉ có 84 hành khách và thủy thủ được liệt kê có mặt trên phà, tuy nhiên vẫn có mối quan ngại rằng, số lượng người trên phà có thể nhiều hơn nữa do tình trạng đi phà “chui” mà không được ghi tên là phổ biến tại đây.

Tại Philippines, các vụ tai nạn chìm phà thường xảy ra do quy định quản lý lỏng lẻo, việc bảo dưỡng phà được thực hiện không đầy đủ. Thảm kịch tồi tệ nhất từ xảy ra năm 1987, khi chiếc phà Dona Paz va chạm với một tàu chở dầu, làm hơn 4300 người thiệt mạng.

Năm 2008, phà “MV Princess of the Stars” bị lật trong một cơn bão ở miền Trung Philippines, cướp đi sinh mạng của gần 800 người.

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
chìm phà
cứu nạn
sống sót
di tản
thời tiết xấu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn