Tin mới

Chìm phà Sewol: Thuyền viên thừa nhận bỏ mặc hành khách để tẩu thoát

Thứ tư, 18/06/2014, 09:15 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tại phiên tòa hôm 17/6, một thuyền viên phà Sewol thừa nhận đã bỏ lại hành khách trước khi phà chìm để thoát thân vì nghĩ rằng Cảnh sát biển sẽ đến cứu các nạn nhân.

(Tinmoi.vn) Tại phiên tòa hôm 17/6, một thuyền viên phà Sewol thừa nhận đã bỏ lại hành khách trước khi phà chìm để thoát thân vì nghĩ rằng Cảnh sát biển sẽ đến cứu các nạn nhân.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok

Thuyền trưởng Lee Joon-seok

Theo tin tức từ Yonhap, tại phiên tòa diễn ra ở thành phố Gwangju, Kỹ sư thứ nhất phà Sewol, ông  Sohn Ji-tae thừa nhận đã bỏ lại phà và vi phạm quy tắc an toàn hàng hải. Luật sư bào chữa cho ông Sohn cho biết thân chủ của mình thừa nhận tất cả những tội danh mình phải đối mặt và không muốn bào chữa cho những hành vi của mình.

Trong số 4 thủy thủ bị đưa ra xét xử ngày hôm qua, chỉ riêng ông Sohn thừa nhận bỏ mặc hành khách, 3 người còn lại vẫn phủ nhận cáo buộc trên. Ông Sohn đã nhiều lần tìm cách tự tử do cảm giác tội lỗi ngày một đề nặng khi cập nhật về số người chết trong vụ chìm phà.

Các luật sư bào chữa còn lại đã đổ lỗi cho chủ phà vì đã thiết kế thêm nhiều khoang hành khách cho chiếc phà cũ kỹ. Những thủy thủ trên phà còn cho rằng lực lượng cảnh sát biển sẽ cứu được những hành khách trên phà sau khi họ bỏ chạy thoát thân.

Trước đó, ngày 10/6, thuyền trưởng Lee Joon-seok và 10 thuyền viên khác cũng đã bị đem ra xét xử. Thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khác bị cáo buộc tội giết người và có thể bị tử hình.

Phà Sewol bị chìm ngày 16/4 khi đang trên đường đến đảo Jeju mang theo 476 người. Cho đến nay, tổng số người chết đã lên đến 292, 12 người vẫn mất tích. Khi phà chìm, thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên phà đã bỏ chạy thoát thân. Điều này đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong các gia đình nạn nhân và khắp Hàn Quốc.

Bảo Linh (CNN/Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news