Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Chìm tàu Địa Trung Hải, ít nhất 300 người thiệt mạng

Bảo Linh
Thứ năm, 12/02/2015, 08:55 (GMT+7)

Khoảng 300 người di cư đã thiệt mạng sau khi thuyền chở họ bị chìm ở vùng biển Địa Trung Hải, cơ quan tị nạn Liên hợp quốc cho biết.>>  Chìm tàu Hải quân Ấn Độ, 1 người chết, 4 người mất tích>>  Chìm tàu cá Hàn Quốc, 54 người mất tích

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Chìm tàu Hải quân Ấn Độ, 1 người chết, 4 người mất tích
  • Chìm tàu cá Hàn Quốc, 54 người mất tích
  • Chìm tàu hơn 3 nghìn tấn, 10 người may mắn được cứu sống

Khoảng 300 người di cư đã thiệt mạng sau khi thuyền chở họ bị chìm ở vùng biển Địa Trung Hải, cơ quan tị nạn Liên hợp quốc cho biết.

Reuters đưa tin hơn 300 người đã thiệt mạng khi cố vượt biển từ châu Phi sang Italy trong tuần này.

Hiện 200 người vẫn còn mất tích. Phát ngôn viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Italia, Carlotta Sami cho biết 2 trong số 4 chiếc tàu nhỏ rời bãi biển Tripoli, thủ đô Libya hôm 7/2 đã bị chìm.

Chiếc thứ 3 mang theo khoảng 100 người vẫn còn mất tích, một người sống sót cho biết. Lực lượng cảnh sát biển Italia đã cứu được 105 người trên chiếc thuyền thứ tư vào ngày 8/2, 29 người trong số họ đã bị chết do hạ thân nhiệt trong hành trình này.

Những người sống sót đến từ Bờ Biển Ngà, Senegal, Gambia, Niger, Mali và Mauriatania. UNHCR ước tính có ít nhất 300 người đã thiệt mạng trong tuần qua trên cơ sở phỏng vấn những người còn sống.

Những người sống sót là từ Bờ Biển Ngà, Senegal, Gambia, Niger, Mali và Mauritania, IOM cho biết. UNHCR ước tính số người chết của ít nhất 300 trong tuần qua trên cơ sở phỏng vấn với những người sống sót.

 

Các nạn nhân sống sót được đưa lên bờ

Tổ chức Di trú Quốc tế cho biết những người di cư rời khỏi Libya vào ngày 7/2 trên những chiếc thuyền cao su.

Andrej Mahecic, phát ngôn viên của Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) cho biết hôm 8/2, có 29 người thiệt mạng đã được tìm thấy trên một con thuyền, nguyên nhân chính là do bị hạ thân nhiệt.

Hơn 110 người sống sót đẫ đến đảo Lampedusa của Italia sau khi được một tàu cảnh sát biển và một tàu buôn của nước này cứu thoát.

“Họ khẳng định với UNHCR rằng họ rời khỏi Libya vào ngày 7/2 trên những chiếc thuyền cao su và đã lênh đênh trên biển trong vài ngày, không có thức ăn cùng nước uống”, ông Mahecic nói.

 

Đâm chìm tàu ở Malta khiến 500 người thiệt mạng
Tàu chở quá tải người di cư sang Malaysia chìm...
Lộ nguyên nhân chìm tàu Vinalines Queen
Nên đọc

Chỉ có 2 trong số 107 hành khách sống sót trên một con thuyền và 7 trong số 109 người còn sống trên một chiếc xuồng ba lá khác, cơ quan của Liên hợp quốc cho biết.

 

Lực lượng cảnh sát biển Italia vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những chiếc thuyền cao su thứ tư nhưng tình trạng biển động đang cản trả các nỗ lực.

“Đây là một thảm kịch có quy mô lớn và là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sẽ có nhiều người thiệt mạng hơn nếu hoạt động tìm kiếm sự an toàn này không được đại dương rủ lòng thương”, Vincent Cochetel, giám đốc văn phòng UNHCR tại châu Âu cho biết.

Trên thế giới, tính từ năm 2000, đã có hơn 40.000 người di cư thiệt mạng trong những chuyến hành trình qua đại dương, theo thống kê của Tổ chức Di trú Quốc tế vào tháng 9 năm vừa rồi.

Hơn 1 nửa trong số họ đã cố gắng để đến châu Âu. Khoảng 6.000 người đã chết dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Tình hình trở nên trầm trọng hơn ở châu Âu. Phát ngôn viên UNHCR, Adrian Edwards cho biết Italia ghi nhận có ít nhất 50 người di cư chết trong năm nay, thời điểm này năm ngoái là 12 người.

Những người di cư này đến từ các quốc gia nhỏ. Syria là nơi có hàng triệu người cố trốn chạy khỏi cuộc nội chiến kéo dài suốt 4 năm qua. Có khoảng 22% người di cư đến Italy trong tháng 1 vừa qua là người Syria, Edwards cho biết.

Bảo Linh (tin tức CNN/Reuters)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
chìm tàu Địa Trung Hải
người di cư
cơ quan tị nạn Liên Hợp quốc

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn