Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Đến lượt Australia tham gia chiến dịch không kích Nhà nước Hồi giáo

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 23/09/2014, 14:14 (GMT+7)

Vài tiếng sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ sát hại những công dân người Australia, chính quyền Canberra tuyên bố họ sẽ tham gia chiên dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt nhóm Hồi giáo cực đoan này.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

  • Vì sao các con tin luôn bình tĩnh trước khi bị IS hành quyết?
  • Chạy trốn IS, 60.000 người Syria "đổ" sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 24 giờ
  • "Phần tử ly khai ở Tân Cương học cách khủng bố từ IS"
Vài tiếng sau khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ sát hại những công dân người Australia, chính quyền Canberra tuyên bố họ sẽ tham gia chiên dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt nhóm Hồi giáo cực đoan này.


Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston thông báo, các máy bay chiến đấu nước này sẽ được triển khai đến Trung Đông để tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc Iraq.

Phát biểu với báo giới tại Baghdad sau cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, ông Johnston nói: “Chúng tôi sẽ cung cấp một số khí tài quân sự, tối đa 8 máy bay Super Hornet, tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm tiến hành các cuộc không kích.” 

Kế hoạch này cũng bao gồm một máy bay cảnh báo sớm E-7 Wedgetail và một máy bay tiếp liệu trên không, cũng như các lực lượng đặc biệt đóng vai trò cố vấn quân sự.

Các máy bay Mỹ trong một đợt không kích

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhấn mạnh cần thực hiện thêm các bước chuẩn bị trước khi máy bay của Australia bắt đầu hành động.

Trước đó, hôm 14/9, Thủ tướng Australia Tony Abbott tuyên bố, Australia sẽ đưa máy bay chiến đấu và lực lượng quân đội đến các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hỗ trợ các nỗ lực quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt tổ chức khủng bố IS.

Tuyên bố trên được đưa ra sau chiến dịch có quy mô lớn nhất của cảnh sát Australia hồi tuần trước đã bắt giữ và chặn đứng âm mưu của một số kẻ tình nghi là chiến binh thánh chiến trong nước.

IS đang hoạt động ở Iraq và Syria nhưng Thủ tướng Abbott cho biết, Canberra không có kế hoạch can thiệp vào hai đất nước này.

Nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay, kể từ tháng Tám đến nay, Mỹ đã thực hiện 178 đợt không kích nhắm vào các căn cứ của IS tại Iraq. Trước Australia, Pháp cũng đã tham gia vào chiến dịch do Mỹ dẫn đầu và có những cuộc tấn công của riêng mình.

 

Yên Yên (Nguồn: Israel National News)

Theo Người đưa tin

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
máy bay chiến đấu
Nhà nước Hồi giáo
liên minh

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn