Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Đời sống
  2. Cuộc Sống

Học sinh đuối nước trong dịp nghỉ hè: Nguyên nhân và cách phòng tránh

Đức Hoa
Thứ năm, 30/05/2019, 16:57 (GMT+7)
likefb
sharefb

Mới vào đầu hè, mà trên cả nước đã liên tiếp xảy ra những vụ đuối nước tập thể cướp đi nhiều mạng sống của các em học sinh khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Sự kiện

Đuối nước

Bạn quan tâm
  • Đại biểu Quốc hội: Tham nhũng là tội đồ, tử hình cũng chưa đủ răn đe
  • Đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét lại cách tính giá điện theo bậc
  • Đại biểu Quốc hội: Sao bây giờ giáo viên cái gì cũng sợ?
Ad

Ngày 30/5, ông Trần Danh Lương - Chủ tịch UBND xã Bắc Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ Đuối nước tập thể khiến 5 em học sinh lớp 8 tử vong thương tâm.


Trước đó sáng 29/5, ông Ngô Thanh Đá, chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cũng cho biết vừa tìm thấy thi thể 3 học sinh bị đuối nước sau một đêm mất tích.

3 nữ sinh rủ nhau đi bắt cua tại một con suối gần nhà thì gặp nạn. Ảnh: FB

Trong vòng 1 tuần qua, tại tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm nhiều học sinh thiệt mạng. Vào ngày 23/5, tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, 3 nữ sinh bị đuối nước tử vong trên sông Gianh.

Chiều 21/3, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại đoạn sông Đà thuộc địa phận phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) khiến 8 cháu bé tử vong do đuối nước. Ảnh: TP

Hồi tháng 3 vừa qua, tại Hoà Bình cũng xảy ra vụ đuối nước tập thể khiến 8 học sinh tử vong. Sau vụ việc này, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ LĐTB&XH, cơ quan thường trực của Ủy ban quốc gia về trẻ em, có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước trẻ em nói riêng.

Sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường THCS Thanh Thạch, một nhóm gồm 8 em học sinh rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua thôn 2, xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa để tắm. Trong lúc tắm, 3 em học sinh nữ đang là học sinh lớp 6, Trường THCS Thanh Thạch bị đuối nước, tử vong. Ảnh: VOV

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, số vụ tai nạn đuối nước ở học sinh phổ thông cũng đã ở mức báo động. Các vụ tai nạn đuối nước xảy ra không chỉ là nỗi đau mất mát về người, đau thương đỗi với mỗi gia đình, bạn bè, nhà trường mà đó còn là nỗi đau thương của toàn xã hội vì mỗi em nhỏ là mầm non tương lai của đất nước.

Chính phủ đã phát động toàn dân tập luyên môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 trên toàn quốc nhằm giảm thiếu tối đa số người tử vong do đuối nước, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh.

Phân tích về nguyên nhân đuối nước ở trẻ em, ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB&XH, cho biết: Theo số liệu thống kê, tỉ lệ trẻ em đuối nước ở Việt Nam cao gấp 8-10 lần so với các nước đang phát triển.

Nguyên nhân là do tai nạn đường thủy; sơ ý bị rơi xuống nước; trẻ em đi tắm biển, sông, hồ... không có người lớn đi cùng hoặc rơi xuống hố công trình xây dựng… Đặc biệt, đại bộ phận những người chết đuối là do không biết bơi. Thậm chí nhiều người lớn, bơi giỏi vẫn có nguy cơ đuối nước nếu như lơ là, chủ quan.

Theo phân tích từ các chuyên gia, gia đình có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng kỹ năng sinh tồn cho trẻ, trong đó có kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Để giảm thiểu tai nạn đuối nước đối với các em nhỏ, cần chú trọng thực hiện các biện pháp sau:

1. Chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình cần phải nâng cao tuyên truyền, giáo dục về kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân, tổ chức và trẻ em trong việc phòng chống đuối nước.

2. Khuyến cáo cáo em nhỏ không nên chơi đùa gần các khu vực ao, hồ, sông suối, những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước.

3. Khi đi tắm biển hay sông, người biết bơi hay không cũng chỉ nên tắm gần bờ, đặc biệt là ở biển, vì dù biết bơi cũng rất khó để bơi do sóng biển đánh liên tục. Nhiều người thường nằm trên phao khi tắm biển. Điều này cũng khá nguy hiểm vì bạn sẽ dễ bị cuốn ra xa mà không biết, nhiều khả năng bạn sẽ bị sóng đánh úp, những cơn sóng dồn dập khiến bạn không biết xử lý như thế nào và sẽ bị uống nước nhiều, mất sức.

4. Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia giao thông trên các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao, mang dụng cụ nổi, trẻ em đi học thêm khi đi trên các phương tiện thủy nên sử dụng cặp phao.

5. Khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Đồng thời, cần nhanh chóng tìm bất kỳ vật dụng nào để có thể cứu gián tiếp như: cây sào, phao, vật dụng nổi… Cho những người bị đuối nước bám vào các vật dụng này để người trên bờ kéo dần vào.

Như vậy, việc cứu nạn sẽ hiệu quả hơn. Tuyệt đối không được nhảy theo cứu nạn nhân nếu mình không biết bơi và không biết cách cứu đuối vì bản thân mình cũng có thể bị đuối nước.

Đức Hoa (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Cứu bạn đang chới với dưới đập, cả 5 học sinh lớp 8 đuối nước tử vong
  • Đi mò cua phụ giúp gia đình, 3 nữ sinh nghèo bị đuối nước thương tâm
  • Rủ nhau tắm sông sau lễ tổng kết, 3 nữ sinh đuối nước thương tâm
Từ khóa:
kỹ năng sinh tồn

Cùng chuyên mục

Cập nhật KQXS Vietlott siêu nhanh, siêu chính xác tại Xổ Số Hoàng Kim

Vì sao cách vay tiền bằng cà vẹt xe máy vẫn “sống khỏe”?

Sàn gỗ nhựa Việt Pháp - Xu hướng vật liệu xây dựng bền vững

Giải mã 5 điều người nuôi thú cưng hiện đại cần quan tâm khi chọn thức ăn cao cấp cho thú cưng

Người bán rau lâu năm nhắc nhỏ: Chớ nên mua cải thảo khi có 3 dấu hiệu này

Sử dụng giấy phép lái xe bị mờ ảnh có bị phạt?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn