Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

"Không nên làm gấu Nga nổi giận"

Lê Thị Huyền
Thứ năm, 27/10/2016, 16:31 (GMT+7)

Các nhà chính trị và quân sự Na Uy đã lên tiếng phải đối việc triển khai lực lượng Mỹ bởi họ e ngại động thái này sẽ chọc giận "gấu Nga".

Sự kiện

Thế giới 24h

Các nhà chính trị và quân sự Na Uy đã lên tiếng phải đối việc triển khai lực lượng Mỹ bởi họ e ngại động thái này sẽ chọc giận "gấu Nga".

Theo Sputnik dẫn nguồn tin từ Đài NRK của Na Uy cho biết, Trung tá Hải quân nghỉ hưu Jakob Bёrresen cho rằng, việc triển khai quân Mỹ tại châu Âu là tín hiệu xấu đối với Moscow.

Quốc hội Na Uy cũng bày tỏ không hài lòng với việc Mỹ bố trí quân.

Đại diện về các vấn đề quốc phòng của Đảng Tiến bộ là Christian-Tyubring Yeddi nêu mối lo ngại quyết định của chính phủ sẽ khiêu khích Liên bang Nga.

Khoảng 330 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ đồn trú trong thời gian giới hạn tại căn cứ Vaernes ở miền trung Na Uy.

Trêu chọc "Gấu Nga", Mỹ sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp
“Gấu” Nga áp sát Canada ngay trước chuyến thăm của Obama
Những vũ khí bí mật của "Gấu Nga"
Nên đọc

"Chúng ta phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, mà tôi không chắc trong vấn đề này Mỹ và Na Uy có chung lợi ích", chính trị gia nói.

Theo ông, nhà chức trách Na Uy nên "thận trọng hơn". "Cái mà chúng ta nên làm là xoa dịu gấu Nga", ông Tyubring-Yeddi tuyên bố.

Trả lời phỏng vấn NRK, ông Jacob Borresen, cựu quan chức cấp cao của quân đội Na Uy nhận định động thái Mỹ triển khai quân ở Na Uy có thể tạo ra "vùng đối đầu" kiểu chiến tranh lạnh.

Các Đảng Trung Tâm và Đảng Xã hội cánh tả cũng phản đối Mỹ bố trí lực lượng thường xuyên ở Na Uy.

Hôm 24/10, chính quyền Na Uy tuyên bố khoảng 330 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ đồn trú trong thời gian giới hạn tại căn cứ Vaernes ở miền trung Na Uy, cách biên giới Nga khoảng 1.000 km, vào tháng 1.2017 và tham gia huấn luyện với quân đội Na Uy.

"Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của chúng tôi, và chúng tôi có mối quan hệ song phương mà chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển", nữ Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Ine Eriksen Soereide nói.

Đây là lần đầu tiên Na Uy cho phép binh sĩ nước ngoài đồn trú tại nước sau khi Thế chiến 2 kết thúc. Trước khi gia nhập NATO vào năm 1949, Na Uy từng trấn an Nga bằng tuyên bố không cho phép các binh sĩ nước ngoài đồn trú nếu nước này không bị đe dọa tấn công.

Xem thêm video:

[mecloud]k9qKYq9rBB[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đồn trú
đồng minh

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn