Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Mỹ viện trợ Kiev 53 triệu USD, Nga rầm độ điều quân sát biên giới Ukraine

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 19/09/2014, 09:04 (GMT+7)

Truyền thông phương Tây hôm 18/9 đưa tin, Mỹ cam kết viện trợ thêm 53 triệu USD cho Kiev. Trong một động thái dường như đáp lại quyết định của Washington, Nga đã điều động hàng ngàn binh sỹ tới sát biên giới Ukraine.

Sự kiện

Khủng hoảng ở Ukraine

  • Một triệu công chức Ukraine bị kiểm tra lòng trung thành với nhà nước
  • Ukraine trao quyền tự trị - cột mốc lịch sử cho miền Đông
  • Nga hoan nghênh Ukraine trao quyền tự trị cho miền Đông
Truyền thông phương Tây hôm 18/9 đưa tin, Mỹ cam kết viện trợ thêm 53 triệu USD cho Kiev. Trong một động thái dường như đáp lại quyết định của Washington, Nga đã điều động hàng ngàn binh sỹ tới sát biên giới Ukraine.


Theo Reuters, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tới Mỹ, Washington đã quyết định đưa ra gói viện trợ mới sẽ bao gồm 46 triệu USD để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine và 7 triệu USD viện trợ nhân đạo.

Gói viện trợ bao gồm cả thiết bị radar giúp xác định vị trí hỏa lực pháo binh, tăng khả năng đáp trả cho các lực lượng an ninh Ukraine. Ngoài ra còn có các thiết bị kỹ thuật, phương tiện tuần tra, các xe vận chuyển nhân sự, những vận dụng hàng hải nhỏ, thiết bị giám sát và một số thiết bị phát hiện chất nổ, cũng như áo giáp…

Tuy nhiên, gói viện trợ này không bao gồm các loại vũ khí sát thương như đề nghị của một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa và nguyện vọng của ông Poroshenko.

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 18/9, ông Poroshenko đã đề nghị Washington cung cấp cả vũ khí sát thương và không sát thương cho Kiev “giữ gìn hòa bình” ở miền Đông. Ông cho rằng những vũ khí không sát thương như áo và mũ chống đạn là vẫn chưa đủ.

Ông cũng kêu gọi NATO hỗ trợ an ninh đặc biệt cho Ukraine.

Lực lượng quân đội Nga tại biên giới Ukraine hồi tháng 5

Cùng ngày, AFP đưa tin, Chính phủ Ukraine cho biết Nga đã điều động khoảng 4.000 binh sỹ đang đồn trú trên bán đảo Crimea tới khu vực biên giới với Ukraine như một động thái đáp trả việc Washington viện trợ cho Kiev.

Trả lời báo giới, Người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko nói: "Theo thông tin của chúng tôi, gần như tất cả đơn vị quân sự của Liên bang Nga đồn trú ở phía Bắc bán đảo Crimea... đã được điều động tới khu vực biên giới hành chính với Ukraine cùng toàn bộ quân trang lẫn đạn dược."

Ông cho biết thêm các đơn vị này, với tổng cộng khoảng 4.000 binh sỹ, sẽ được triển khai theo "từng đội chiến thuật nhỏ" dọc đường biên giới dài khoảng 100km ở Crimea.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moskva có kế hoạch tăng cường quân số đồn trú ở Crimea do ông nhận định tình hình ở Ukraine đang xấu đi và các binh sỹ nước ngoài đang tập trung gần khu vực biên giới này.

 

Yên Yên (Tổng hợp)

Theo Người đưa tin

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
viện trợ
điều quân
bán đảo
động thái
gói viện trợ
vũ khí sát thương
Miền Đông

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn