Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nga lưu ý khả năng sử dụng vũ lực ở nước ngoài

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 05/06/2015, 11:32 (GMT+7)

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov hôm 4/6 đã lưu ý về khả năng Tổng thống Vladimir Putin có thể quyết định sử dụng vũ lực ở nước ngoài.

Sự kiện

Thế giới 24h

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov hôm 4/6 đã lưu ý về khả năng Tổng thống Vladimir Putin có thể quyết định sử dụng vũ lực ở nước ngoài.

Theo tin tức trên RIA Novosti, ông Peskov nói rằng Tổng thống Putin có thể sử dụng vũ lực ở nước ngoài như một quyền hiến định.

"Tổng thống có thể thực hiện bất cứ quyền nào của mình do hiến pháp quy định. Đó là quyền của ông", ông Peskov nói.

Tuy nhiên, theo Hiến pháp Liên bang Nga, Tổng thống cần xin ý kiến Hội đồng Liên bang (Thượng viện) để được phép sử dụng vũ lực ở nước ngoài.

Theo Hiến pháp Nga, Tổng thống Putin có quyền sử dụng vũ lực ở nước ngoài dưới sự cho phép của Hội đồng Liên bang.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho hay Mỹ quan ngại về tình trạng xung đột bùng phát trở lại ở miền Đông Ukraine.

TT Putin lệnh sản xuất hàng loạt vũ khí tối tân trong lễ duyệt binh
TT Putin ký sắc lệnh giữ bí mật thương vong của quân đội
Nên đọc

Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Charles Kupchan nói: “Chúng tôi đặc biệt quan ngại về sự gia tăng hoạt động giao tranh trong vòng 24 tới 48 giờ qua tại Ukraine”.

Đánh giá về khả năng phản ứng của G7 tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới trước tình hình này, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Ben Rhodes nói:

“Tôi nghĩ điều cần tập trung nhất là duy trì sự thống nhất xung quanh các lệnh cấm vận vốn đã gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga”.

Các binh sĩ thuộc quân đội Nga.

Trong khi đó, tờ The New York Times của Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ và các nhà thầu chính Boeing và Lockheed Martin, cũng như Cơ quan tình báo quốc gia đang quan tâm đến việc nới lỏng biện pháp trừng phạt chống Nga, mà cụ thể là việc dỡ bỏ lệnh cấm mua động cơ tên lửa của Nga.

"Lầu Năm Góc đã cho biết rằng sẽ còn cần đến động cơ của Nga ít nhất một vài năm nữa để phóng các thiết bị công nghệ cao nhất vào không gian”, The New York Times viết.

Từ năm 2000, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mua các động cơ tên lửa của Liên bang Nga. Các động cơ tên lửa này đã được sử dụng để phóng các vệ tinh, kể cả dùng cho mục đích quân sự. Tuy nhiên, trong tháng 12 năm 2014, Quốc hội Mỹ cấm Lầu Năm Góc mua động cơ của Nga. Các nhà lập pháp Mỹ đã phân bổ 220 triệu USD cho việc phát triển động cơ tên lửa mới của Mỹ.

Nhưng trong những năm tới, Mỹ chưa thể chế tạo được động cơ tên lửa để thay thế cho thiết bị của Nga.

Xem thêm video thót tim xem máy bay Nga nhào lộn trên không:

[mecloud]jm32JjjPl7[/mecloud]

Yên Yên (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
vũ lực
Putin
hiến định
Hội đồng Liên bang

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn