Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Nga: Ukraine có thể rơi vào nội chiến

Mai Khánh Chi
Thứ ba, 08/04/2014, 15:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bộ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo hôm nay (8/4) rằng bất kỳ biện pháp vũ lực nào được chính quyền Ukraine sử dụng để trục xuất những người theo chính sách ly khai thân Nga-những người đã chiếm các tòa nhà chính phủ ở ba thành phố phía Đông Ukraine đều có thể khiến đất nước này rơi vào một cuộc nội chiến.

Sự kiện

Khủng hoảng ở Ukraine

  • Căng thẳng Ukraine: Mỹ, NATO tăng hiện diện quân sự ở Đông Âu
  • Phương Tây phân tích chiến lược thực sự của Nga tại Ukraine
  • Ukraine: Nhà báo biểu tình lật đổ Tổng thống bị bắt cóc và sát hại
  • Ukraine sẽ bán công nghệ tên lửa đạn đạo SS-20 cho phương Tây?

(Tinmoi.vn) Bộ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo hôm nay (8/4) rằng bất kỳ biện pháp vũ lực nào được chính quyền Ukraine sử dụng để trục xuất những người theo Chính sách ly khai thân Nga-những người đã chiếm các tòa nhà chính phủ ở ba thành phố phía Đông Ukraine đều có thể khiến đất nước này rơi vào một cuộc nội chiến.

Một người đàn ông mặc chiếc áo giáp thời trung cổ khi những người biểu tình ủng hộ Nga tụ tập bên ngoài tòa nhà ở Donetsk, Ukraine, thứ 2 (7/4). Ảnh: Reuters

Các quan chức Ukraine đã buộc tội Nga kích động các cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm Chủ nhật ở ba thành phố có cộng đồng Nga chiếm đa số, những người ủng hộ chính sách ly khai ở Donetsk, Kharkiv and Luhansk (Ukraine).

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bất kỳ kế hoạch quân sự nào, việc sẽ châm ngòi cho một cuộc nội chiến.”

Trong khi quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov nói hôm qua (7/4) rằng, “các biện pháp chống khủng bố” có thể được tiến hành để chống lại những người biểu tình có vũ khí. Trong khi các quan chức tránh đối diện với những người biểu tình giữa cuộc khủng hoảng.

Sáng nay (8/4), Bộ trưởng Bộ nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết, một hành động “chống khủng bố” đã được tung ra ở Kharkiv, và khoảng 70 người theo chính sách ly khai đã bị bắt giữ sau khi họ chiếm tòa nhà chính phủ ở địa phương.

Ông nói, khoảng 200 người nổi dậy thân Nga đã lập chướng ngại vật bên trong tòa nhà, ném lựu đạn gây choáng và nổ súng vào cảnh sát và bảo vệ tòa nhà.

Ông Avakov cho hay Bộ nội vụ đang điều các lực lượng đến phía Đông Ukraine để ngăn chặn hoạt động của những người biểu tình.

Trong khi viễn cảnh gần giống với những gì xảy ra khi Crimea sáp nhập vào Nga tháng trước, những cuộc biểu tình mới dường như thiếu sự ủng hộ rộng rãi của dân chúng ở vùng ly khai Crimea - thực tế đã sáp nhập từ Nga vào Ukraine cho đến năm 1954.

W.2 (Theo WSJ)

Mai Khánh Chi (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
sáp nhập Crimea
chiến tranh dân sự
ly khai
Donetsk
Kharkiv

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn