Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Thêm nhà báo bị hành quyết, Obama tăng cường quân đến Iraq

Lê Thị Huyền
Thứ tư, 03/09/2014, 09:31 (GMT+7)

Vài giờ sau khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố điều thêm 350 quân tới Baghdad để bảo vệ nhân viên và các cơ sở ngoại giao của Mỹ.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Mỹ bắt tay "kẻ thù không đội trời chung" để tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo?
  • Khủng hoảng Trung Đông và sự diệt vong của Nhà nước Hồi giáo
  • Nhà nước Hồi giáo: Chặt đầu tù binh là chuyện thường ngày
  • Nhà nước Hồi giáo lại tung video chặt đầu con tin

Vài giờ sau khi Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố video hành quyết nhà báo Mỹ thứ 2, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố điều thêm 350 quân tới Baghdad để bảo vệ nhân viên và các cơ sở ngoại giao của Mỹ.

Hãng tin CNN hôm 2/9 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết: “Tổng thống Obama vừa thông qua yêu cầu đưa quân tới Iraq, cho phép nhóm binh sĩ được chuẩn bị trước lên đường tới Baghdad nhằm tăng cường lực lượng để bảo vệ cơ sở vật chất và nhân viên ngoại giao của Mỹ ở thủ đô Iraq”.

 

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho hay: “Tổng thống đã cho phép Bộ quốc phòng thực hiện một đề nghị của Bộ ngoại giao, theo đó khoảng 350 binh sỹ quân đội Mỹ sẽ được bổ sung để bảo vệ các cơ sở ngoại giao và nhân viên của Mỹ tại Baghdad, Iraq”.

“Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Iraq trong các nỗ lực chống lại ISIL và hình thành một liên minh quốc tế rộng rãi, nhằm thực thi một chiến lược toàn diện để bảo vệ công dân của chúng tôi, và hỗ trợ các đối tác trong việc chiến đấu chống lại ISIL”.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, đô đốc John Kirby thì cho biết, đợt triển khai quân mới nhất này “được thực hiện sau những đợt tăng cường an ninh cho đại sứ quán hôm 15/6 và 30/6, sẽ nâng tổng số binh sỹ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh ngoại giao tại Iraq lên xấp xỉ 820 người”.

Cũng trong ngày 2/9, gia đình những quân nhân Iraq bị các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) thảm sát, đã xông vào tòa nhà Quốc hội ở Baghdad để yêu cầu làm rõ số phận của những người thân yêu. Hơn 100 người đã đụng độ với lực lượng an ninh khi cố tiến vào Khu quốc tế, thường được gọi là Vùng Xanh, ở thủ đô Iraq. Họ đập phá đồ đạc trong nhà và cố thủ nhằm yêu cầu chính phủ trả lời. 

Giới chức Iraq cho biết, các gia đình đang vô cùng tức giận vì thiếu thông tin về các nạn nhân vụ thảm sát gần Tikrit trong tháng 6. Các tay súng IS đã tấn công một căn cứ quân sự được gọi là Trại Speicher, bắt và sát hại khoảng 1.700 sĩ quan và học viên. Những người biểu tình muốn chính phủ tìm và đưa thi thể người thân của họ về nhà để mai táng. 

Vụ thảm sát Trại Speicher là một trong những tội ác lớn nhất của lực lượng IS tại Iraq. Tuy số nạn nhân cụ thể chưa được xác nhận nhưng một quan chức Y tế cấp cao cho biết hơn 1.000 gia đình thông báo con trai họ làm việc hoặc đang theo học ở Speicher. Trong khi đó, IS tuyên bố giết 1.700 binh sĩ quân đội Iraq.

 

Yên Yên (Theo Người đưa tin)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Nhà nước Hồi giáo
tăng quân
oabam
nhân viên ngoại giao

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn