Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Philippines đáp trả việc Trung Quốc hí hửng trước tuyên bố của ASEAN

Bảo Linh
Thứ tư, 27/07/2016, 09:56 (GMT+7)

Ngoại trưởng Philippines cho biết Manila đã "thúc đẩy mạnh mẽ" phán quyết của tòa trọng tài trong một tuyên bố của ASEAN nhưng việc nhóm quyết định không đề cập tới nó không phải là chiến thắng dành cho Trung Quốc.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

Ngoại trưởng Philippines cho biết Manila đã "thúc đẩy mạnh mẽ" phán quyết của tòa trọng tài trong một tuyên bố của ASEAN nhưng việc nhóm quyết định không đề cập tới nó không phải là chiến thắng dành cho Trung Quốc.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 27/7, Ngoại trưởng Perfecto Yasay cho biết việc ASEAN đưa ra thông cáo chung là một thắng lợi dành cho nhóm và Philippines chưa bao giờ đòi hỏi được hỗ trợ đối với vụ kiện ra tòa trọng tài của mình.

Tuyên bố chung của ASEAN không nhắc đến phán quyết Biển Đông
Trung Quốc cám ơn Campuchia khi ASEAN né tránh phán quyết về biển Đông
Mỹ phải tự "cứu" Biển Đông, đừng hy vọng gì vào châu Âu
Nên đọc

"Tôi chỉ nói ra điều này để xua đi những báo cáo cho rằng Trung Quốc dành được chiến thắng trong cuộc họp ASEAN bởi chúng tôi hoàn toàn đồng ý không đề cập tới phán quyết của tòa", ông Yasay nói.

Ngoại trưởng Philippines khẳng định: "Phán quyết của tòa là vấn đề giữa Trung Quốc và Philippines".

Hôm 25/7, ASEAN đã đưa ra một tuyên bố chung khi Philippines chấp nhận giảm yêu cầu của họ với tuyên bố chung phải đề cập đến phán quyết pháp lý trên Biển Đông do sự phản đối kịch liệt từ Campuchia.

Bắc Kinh ngay lập tức công khai cảm ơn Campuchia vì đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc về tranh chấp biển.

Reuters đưa tin những tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 10 thành viên của ASEAN bị chia rẽ giữa mong muốn của các nước có tranh chấp với một số nước bị chi phối bởi các mối quan hệ chính trị và thương mại với Bắc Kinh.

Thông cáo chung của ASEAN chỉ dừng lại ở mức kêu gọi thay vì nhắc đến sự cần thiết phải tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật biển của Liên Hợp Quốc.

Bảo Linh (Reuters)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
ngoại trưởng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn