Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Quan chức Ukraine: Xe tăng, lính Nga chỉ còn cách Kiev 2h chạy xe

Mai Khánh Chi
Thứ năm, 13/03/2014, 16:26 (GMT+7)

Hôm qua (12/3), phía Ukraine cáo buộc Nga tăng cường lực lượng quân sự lớn tới gần biên giới giữa 2 nước, làm tăng mối đe dọa về một cuộc tấn công xâm lược.

Sự kiện

Khí Tài - Quân Sự

 

  • Mỹ sẵn sàng dùng quân đội để giúp đỡ chính phủ Ukraine
  • Ukaine kêu cứu, NATO điều máy bay do thám đến biên giới Ukraine
  • Crimea tuyên bố độc lập, tách khỏi Ukraine
  • Nga từ chối mọi cuộc đàm phán với Ukraine


Hôm qua (12/3), phía Ukraine cáo buộc Nga tăng cường lực lượng quân sự lớn tới gần biên giới giữa 2 nước, làm tăng mối đe dọa về một cuộc tấn công xâm lược.

Andriy Parubiy, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và Quốc phòng Ukraine nói với các phóng viên tại Kiev rằng Nga đã triển khai 80.000 binh sĩ, 270 xe tăng, 180 xe bọc thép, 380 hệ thống pháo binh, 18 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 140 máy bay chiến đấu, 90 trực thăng quân sự, 19 tàu chiến áp sát biên giới Ukraine, mang lại "mối đe dọa về một cuộc tấn công toàn diện từ các hướng khác nhau".

Parubiy cho biết binh sĩ Nga đang đóng tại một vùng lân cận biên giới Ukraine, một số lực lượng chỉ cách Kiev 2 hoặc 3 giờ chạy xe.

 

Hình ảnh được cho là xe quân sự Nga đang trên đường tới thành phố Donetsk (Ukraine), gần biên giới với Nga. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết các quan chức Anh cũng tiết lộ rằng họ đã nhận được những báo cáo về việc quân đội Nga tập kết ở biên giới với Ukraine từ hôm thứ Ba (11/3) và đang tiến hành biểu dương lực lượng. Tuy nhiên, tình báo Anh không chắc chắn rằng động thái này là nhằm hỗ trợ cho việc Crimea sáp nhập vào Nga, chuẩn bị một cuộc xâm lược hay đơn thuần chỉ là phòng thủ.

Các xe bọc thép chở quân của Nga được nhìn thấy gần Rostov (Nga), giáp biên giới Ukraine. Ảnh: Daily Mail


Xe bọc thép chở quân của Nga xuất hiện tại vùng Voronezh (Nga), gần Ukraine

Sơ đồ các lực lượng Nga gần biên giới Ukraine. Ảnh: Daily Mail

Tại Moscow, Thứ trưởng quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã bác bỏ việc tập trung lực lượng quân sự gần đường biên giới chung với Ukraine.

Ông cho biết Moscow đã chấp thuận một đề nghị của Ukraine hôm 11/3 để thực hiện một chuyến bay giám sát qua lãnh thổ Nga.

Antonov nói Nga không có nghĩa vụ phải cho phép một chuyến bay như vậy. Sở dĩ Nga đưa ra quyết định này là để Ukraine có thể thấy rõ rằng "Các lực lượng vũ trang Nga không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự nào gần biên giới Ukraine mà có thể đe dọa an ninh nước này".

Các lực lượng Nga đã nắm quyền kiểm soát bán đảo Crimea và quốc hội Nga đã cho phép Tổng thống Putin được sử dụng biện pháp quân sự để bảo vệ những người dân nói tiếng Nga ở Ukraine.

Crimea đang có kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cần dân ý vào ngày 16/3 tới để hỏi ý kiến người dân về việc liệu họ có muốn Crimea trở thành một phần của Nga hay không. Chính phủ các quốc gia phương Tây và Ukraine đã lên án cuộc trưng cầu là bất hợp pháp và cảnh báo Nga về việc cố gắng thôn tính Crimea.

Theo Trí thức trẻ

Mai Khánh Chi (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
quan chức Ukraine

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn