Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

6 nước cờ của Tập Cận Bình để Đài Loan không theo chân Scotland

Bảo Linh
Thứ hai, 22/09/2014, 10:44 (GMT+7)

Tạp chí Qiushi của Đài Loan đưa tin, 2 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập tại Scotland, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 6 đề nghị mới liên quan đến quan hệ 2 bờ eo biển.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Scotland và "mối lương duyên" dài 307 năm với Vương quốc Anh
  • Trưng cầu dân ý Scotland: Cảnh sát điều tra việc “mạo danh để gian lận phiếu bầu”
  • Kết quả trưng cầu dân ý Scotland: Đã có 10 khu vực nói “KHÔNG” ly khai
  • Scotland: Chính thức không tách khỏi Anh
Tạp chí Qiushi của Đài Loan đưa tin, 2 ngày sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập tại Scotland, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra 6 đề nghị mới liên quan đến quan hệ 2 bờ eo biển.

Đề nghị đầu tiên của Tập Cận Bình đó là: Đài Loan không thể tự mình tách ra khỏi Giấc mơ Trung Hoa mà ông đang theo đuổi. Từ quan điểm của Tập Cận Bình, Giấc mơ Trung Hoa còn dành cho những người sống ở cả 2 bờ eo biển. Cũng như tương lai của Đài Loan gắn chặt với sự phát triển và hiện đại hóa của đại lục, Tập Cận Bình tin rằng cả Bắc Kinh và Đài Bắc phải cùng với nhau thực hiện ước mơ này.

Thứ hai, Tập Cận Bình cho biết phong trào độc lập ở Đài Loan vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự phát triển hòa bình trong mối quan hệ giữa 2 bờ eo biển. Tập Cận Bình mong muốn duy trì “Thỏa thuận năm 1992” như là tiêu chuẩn duy trì mối quan hệ giữa 2 chính phủ. Theo thỏa thuận này, Bắc Kinh và Đài Bắc đồng ý chỉ có một Trung Quốc và cả 2 bên hợp lại mới làm cho điều này có ý nghĩa.

Lo sợ Đài Loan có thể sẽ học tập Scotland trong cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập, Tập Cận Bình đã đưa ra 6 đề nghị cho cả Đài Bắc và Bắc Kinh

Ý tưởng thứ 3 của Tập Cận Bình đó là người dân đại lục và Đài Loan nên sối xử với nhau như những thành viên trong một gia đình lớn. Bởi Đài Loan đã được nhà Thanh nhượng lại cho Nhật Bản sau Chiến tranh Trung Nhật lần đầu từ năm 1894-1895, Tập Cận Bình hiểu rằng người Đài Loan có một bối cảnh lịch sử và xã hội hoàn toàn khác với Trung Quốc đại lục. Sự tách biệt giữa đại lục và Đài Loan sau cuộc Nội chiến từ năm 1945 đến 1949 càng làm sự khác biệt này rõ rệt hơn.

Đảng Cộng sản Trung Quốc nên tôn trọng bất cứ điều gì trong lối sống mà người Đài Loan đang muốn hướng tới. Đề nghị thứ tư của Tập Cận Bình đó là Trung Quốc đại lục và Đài Loan phải khởi động quá trình tham vấn để chấm dứt tình trạng chiến tranh chính trị để đi vào khuôn khổ Một Trung Quốc. Trong bầu không khí hợp tác, Bắc Kinh và Đài BẮc có thể sẽ đạt được sự nhất trí hợp lý và theo logic.

Thứ năm, Tập Cận Bình tin rằng Đài Loan có thể hưởng lợi từ hợp tác kinh tế giữa 2 bờ eo biển. Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc sẽ chú ý hơn đến những mối quan tâm địa phương của Đài Loan và thông báo cho những người cần hỗ trợ để có được lợi ích từ mối quan hệ sâu sắc giữa 2 bờ eo biển.

Cuối cùng, Tập Cận Bình cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường giao lưu giữa thanh niên đại lục và Đài Loan.

Bảo Linh/Người đưa tin (Theo Wantchinatimes)

Bảo Linh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Scotland
trưng cầu dân ý Scotland
độc lập

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn