Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tại sao IS bắt phụ nữ Yazadi làm nô lệ tình dục?

Bảo Linh
Thứ hai, 13/10/2014, 10:16 (GMT+7)

Trong một công bố mới, IS đã biện minh cho việc bắt cóc phụ nữ, biến họ thành nô lệ tình dục với lý do thần học Hồi giáo.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

  • Video: IS chiếm một phần Kobani, tiến sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiết lộ chi tiết cuộc sống của những con tin bị IS bắt giam
  • Thời gian kinh hoàng của cô gái Iraq bị IS bắt
  • Hành trình đến địa ngục IS của các thiếu nữ Pháp

Trong một công bố mới, IS đã biện minh cho việc bắt cóc phụ nữ, biến họ thành nô lệ tình dục với lý do thần học Hồi giáo.

 

Tuy nhiên, cách giải thích này đã bị người Hồi giáo trên toàn thế giới phản đối, coi đó là sự đồi trụy của đạo Hồi.

“Mọi người nên nhớ rằng nô dịch các gia đình kuffar – những kẻ ngoại đạo – và bắt những người phụ nữ của họ làm thê thiếp là để thiết lập vững chắc diện mạo của Shriah hay luật đạo Hồi”, IS nói trên một tạp chí online xuất bản hôm chủ nhật, 12/10.

Tiêu đề bài báo đã tóm tắt quan điểm của IS: “Sự hồi sinh chế độ nô lệ trước Ngày Phán Xét”.

IS biện minh cho việc bắt phụ nữ Yazadi làm nô lệ tình dục: đó là thần học Hồi giáo

Phiên bản thứ 4 của tạp chí kỹ thuật số bằng tiếng Anh của nhóm này tên “Dabiq” nói rằng những phụ nữ thuộc giáo phái Yazidi, một dân tộc thiểu số người Kurd ở Iraq có thể bị bắt giữ một cách hợp pháp và buộc phải làm thê thiếp hoặc nô lệ tình dục.

Việc hợp lý hóa cho sự trở lại của chế độ nô lệ - vốn đã bị bác bỏ trên toàn thế giới – trùng hợp với việc xuất bản một báo cáo Nhân quyền (Human Rights Watch) về tội ác chống lại người Yazidi của IS tại Iraq. Bản báo cáo là tập hợp các cuộc phỏng vấn với 76 người đã rời khỏi Dohuk.

 

Tội ác man rợ của IS ám ảnh người dân Syria
Thời gian kinh hoàng của cô gái Iraq bị IS bắt
Phiến quân Hồi giáo IS tiến sát Baghdad...
Nên đọc

“Sự cầu nguyện về tội ác kinh khủng chống lại người Yazidi của Nhà nước hồi giáo tại Iraq ngày càng tăng lên”, Fred Abrahams, cố vấn đặc biệt cho Human Rights Watch nói. “Chúng tôi đã nghe được những câu chuyện rất sốc về cưỡng ép cải đạo, ép kết hôn và thậm chí là tấn công tình dục, nô lệ tình dục – trong số những nạn nhân có cả trẻ em”.

 

Một cô bé bị bắt cóc 17 tuổi, tên Adlee kể lại việc cô bị một người đàn ông râu quai nón rậm rạp cưỡng ép tới một ngôi nhà ở Falluja. Tại đây, cô đã bị đánh đập và bị cưỡng hiếp trước khi chạy trốn 2 ngày sau đó, Human Rights Watch đưa tin.

IS đã ép hàng chục ngàn người Yazidi phải rời bỏ nhà cửa vào hồi tháng 8, khi các phần tử cực đoan tràn vào những thị trấn và thành phố, nơi có cộng đồng người Kurd ở Iraq. Các gia đình buộc phải rời đi. Các nhóm giám sát cho biết chiến binh IS đã bắt cóc hàng trăm phụ nữ và bé gái người Yazidi, rất nhiều người đã bị bán hay bị biến thành “chiến lợi phẩm” để trao tặng cho các chiến binh.

Một ấn phẩm tuyên truyền dày 56 trang của nhóm khủng bố đã tự hào khoe về một “vụ thảm sát chống lại lính PKK (của người Kurd)” kèm theo bức ảnh một người đàn ông mặc đồ giã chiến đã bị giết. Trên trang tiếp theo, IS đã vinh danh “Những dịch vụ cho người Hồi giáo” với những bức ảnh chụp một căn nhà chăm sóc người già và một trung tâm điều trị ung thư cho trẻ em.

Ấn phẩm này có tiêu đề “Chiến dịch đã thất bại”, có cả bản sao lá thư cuối cùng mà nhà báo Mỹ Steven Sotloff gửi cho mẹ và nói rằng tên tiếng Do Thái của nạn nhân đã chứng thực việc anh bị IS chặt đầu.

Một tù nhân khác bị IS bắt giữ, nhà báo Anh John Cantlie cũng được nhắc tới cuối ấn phẩm. Anh hy vọng rằng bị sẽ sớm bị giết và “trừ khi có cái gì đó thay đổi rất nhanh, rất triệt để bằng không tôi vẫn đang chờ đến lượt mình”.

Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức CNN)

Bảo Linh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Nhà nước Hồi giáo IS
thần học Hồi giáo
chiến lợi phẩm
nhân quyền

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn