Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Taliban tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ khiến 11 người thiệt mạng

Lê Thị Huyền
Thứ sáu, 02/10/2015, 15:20 (GMT+7)

Phiến quân Taliban hôm 2/10 tuyên bố đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự của Mỹ khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh sĩ Mỹ, 5 nhà thầu quân sự và 2 lính Afghanistan.

Sự kiện

Thế giới 24h

Phiến quân Taliban hôm 2/10 tuyên bố đã bắn hạ máy bay vận tải quân sự của Mỹ khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh sĩ Mỹ, 5 nhà thầu quân sự và 2 lính Afghanistan.

“Chúng tôi đã bắn hạ máy bay quân sự bốn động cơ của Mỹ ở thành phố Jalalabad. Dựa trên những nguồn tin đáng tin cậy, có 15 lính xâm lược và hàng loạt tên lính bù nhìn thiệt mạng”, người phát ngôn Taliban, Zabihullah Mujahid cho hay.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Lục quân Mỹ, Đại tá quân đội Mỹ Brian Tribus cho biết có 11 người thiệt mạng, ít hơn con số do Taliban đưa ra.

Một chiếc C-130 Hercules của quân đội Mỹ. Ảnh: Daily Mail.

Taliban thừa nhận bắn rơi máy bay khiến 2 đại sứ thiệt mạng
Taliban tấn công tòa quốc hội Afghanistan
Taliban đánh bom liều chết phá ngục, giải cứu hơn 350 tù nhân
Nên đọc

Máy bay C-130 Hercules (còn được gọi là "Lực sĩ bầu trời") bị rơi vào rạng sáng ngày 2/10 (giờ địa phương) khi vừa cất cánh từ sân bay Jalalabad khiến 11 người trên khoang thiệt mạng. 5 binh sĩ Mỹ tử nạn được xác định là thành viên phi hành đoàn.

“Chúng tôi đang thu thập thêm thông tin và sẽ công bố vào thời điểm thích hợp”, Đại tá Brian Tribus tuyên bố.

Jalalabad là thành phố tọa lạc trên tuyến đường then chốt từ vùng biên giới giữa Afghanistan - Pakistan đến thủ đô Kabul của Afghanistan. Thành phố này cũng là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn, trong những năm gần đây đã diễn ra hàng loạt vụ giao tranh giữa quân đội chính phủ và lực lượng Taliban.

Sân bay Jalalabad chính là căn cứ không quân chính của lực lượng liên quân.

Hồi tháng 12/2012, Taliban từng đánh bom liều chết khiến ít nhất 5 người thiệt mạng ở sân bay này, và đó là vụ tấn công thứ ba trong năm đó.

Hầu hết các binh sĩ NATO đã rút khỏi Afghanistan hồi năm ngoái, chỉ còn một số ít ở lại, bao gồm khoảng 10.000 lính Mỹ để hỗ trợ an ninh cho chính quyền Afghanistan.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
phi hành đoàn
Lục quân Mỹ
giao tranh

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn