Tin Mới
Nóng 24h
Ad
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tàu đổ bộ chủ lực của Trung Quốc bị chê tơi tả

Lê Thị Huyền
Chủ nhật, 02/04/2017, 10:00 (GMT+7)
likefb
sharefb

Tàu đổ bộ tấn công đầu tiên thuộc lớp Type-075 của Trung Quốc dù mãi đến năm 2020 mới hoàn thiện song đã hứng phải nhiều chê bai từ giới chuyên gia.

Sự kiện

Khí Tài - Quân Sự

Ad

Tàu đổ bộ tấn công đầu tiên thuộc lớp Type-075 của Trung Quốc dù mãi đến năm 2020 mới hoàn thiện song đã hứng phải nhiều chê bai từ giới chuyên gia.

[mecloud]qCucm5RGyj[/mecloud]

Theo National Interest, Type-075 đang được đóng tại nhà máy ở thành phố Thượng Hải, được cho là có kích thước ngang ngửa tàu đổ bộ lớp Wasp của Mỹ.

Type-075 có lượng giãn nước 40.000 tấn, có thể chở theo 30 trực thăng, mặt boong đủ lớn để 6 trực thăng cất cánh cùng lúc, thân tàu có khoang chứa các loại phương tiện như tàu đệm khí, xuồng cao tốc. Bởi vậy, Type-075 được kỳ vọng sẽ thay thế Type-071, tàu đổ bộ chủ lực cỡ lớn hiện này của hải quân Trung Quốc, và có thể giúp hải quân Trung Quốc triển khai quân với quy mô lớn.

Tuy nhiên, Type-075 không có khả năng vận hành máy bay cánh bằng như tàu lớp Wasp của Mỹ. Trung Quốc cũng chưa phát triển được tiêm kích cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) như F-35B hay AV-8B Harrier.

Trung Quốc đang đầu tư nhiều nguồn lực cho tàu đổ bộ. Ảnh: Blogspot

Nhật phát hiện một tàu do thám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải
Philstar: Chiến hạm đổ bộ Trung Quốc kéo sát đảo Thị Tứ, Trường Sa
Tàu đổ bộ Trung Quốc xuất hiện ở Trường Sa
Nên đọc

Các chuyên gia quân sự quốc tế tỏ ra nghi ngờ về tính hiệu quả của tàu Type-071 và Type-075 trong môi trường chiến tranh hiện đại, cho rằng khoản đầu tư này là tốn kém và lãng phí.

"Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất sở hữu khả năng chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (A2/D2). Các nước khác có thể áp dụng các biện pháp đối phó khiến tàu đổ bộ trở thành khoản đầu tư tốn kém và ẩn chứa nhiều rủi ro", chuyên gia Alex Alden tại Trung tâm phân tích hải quân Mỹ (CNA) nhận định.

Bên cạnh đó, sự phát triển của tên lửa chống hạm cũng như tàu ngầm tấn công có độ ồn thấp sẽ đặt ra mối nguy hiểm không nhỏ với các tàu đổ bộ, vốn có khả năng phòng thủ kém và dựa phần nhiều vào biên đội hộ tống.

Thử thách này bắt buộc Trung Quốc sẽ phải triển khai nhiều tàu chiến để bảo vệ những tàu đổ bộ cồng kềnh và đắt tiền, đồng thời đưa chi phí triển khai vận hành Type-071 và Type-075 tăng lên rất nhiều.

[mecloud]aKJfxcATgo[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tàu đổ bộ
chủ lực
chê bai

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn