Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia bị thợ mỏ bắt cóc, đánh chết

Bảo Linh
Thứ sáu, 26/08/2016, 11:22 (GMT+7)

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes đã qua đời hôm 25/8 sau khi bị một nhóm thợ mỏ đình công bắt cóc rồi đánh đập.

Sự kiện

Thế giới 24h

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes đã qua đời hôm 25/8 sau khi bị một nhóm thợ mỏ đình công bắt cóc rồi đánh đập.

Thứ trưởng Nội vụ Bolivia Rodolfo Illanes. Ảnh: Internet

Tờ Russia Today của Nga đưa tin căng thẳng đang leo thang sau khi một nhóm thợ mỏ Bolivia bắt có và sát hại Thứ trưởng Nội vụ Rodolfo Illanes. Ông là người đi đàm phán với những người biểu tình.

Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động do lo ngại Triều Tiên
Thổ Nhĩ Kỳ: Báo động đảo chính lần 2, 7.000 lính bao vây căn cứ không quân NATO
Philippines đặt an ninh trong tình trạng báo động cao
Nên đọc

Hãng Reuters của Anh trước đó dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Bolivia cho biết vị thứ trưởng 56 tuổi này đã bị các thợ mỏ bắt cóc và có nguy cơ bị tra tấn tại Panduro, cách thủ đô La Paz khoảng 160 km.

Tuy nhiên, cái chết của ông đã không được xác nhận một cách chính thức.

Tại một cuộc họp báo ở Sucre tối 25/8, công tố viên Ramiro Guerrero nói: "Chúng tôi vẫn chưa xác nhận được thông tin chính thức, nên không thể tiết lộ được rằng ông ấy còn sống hay đã chết".

Trước đó, ciám đốc đài phát thanh Fedcomin, Moises Flores cũng chỉ dám đưa thông tin nước đôi: "Có thể Thứ trưởng Illanes đã chết. Các đồng nghiệp nói với chúng tôi rằng ông ấy đã qua đời vì bị đánh đập".

Nhưng đến sáng 26/8, đích thân ông Flores đã xác nhận với đài phát thanh Erbol rằng: "Khi chúng tôi đến nơi Thứ trưởng Illanes đang bị giam giữ thì phát hiện ông ấy đã chết. Chúng tôi rất sốc".

Trong thời gian bị bắt làm con tin, ông Illnes nói với đài phát thanh Pio XXII qua điện thoại: "Tôi đang bị tạm giam, và không bị ngược đãi. Tôi rất khỏe, hãy để gia đình tôi được yên. Tôi vẫn ngồi đây, được bảo vệ và không ai làm hại tôi”.

Các cuộc biểu tình của thợ mỏ ở Bolivia  diễn ra sau khi cuộc đàm phán đòi thay đổi luật lao động thất bại. Những cuộc biểu tình này đã biến thành bạo lực từ ngày 24/8 sau khi một đường cao tốc bị phong tỏa.

Bảo Linh (tổng hợp)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn