Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tổng thống Obama tổn thọ 6 giờ sau chuyến thăm Ấn Độ

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 27/01/2015, 14:43 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obam có thể hao tổn tới 6 giờ tuổi thọ sau 3 ngày hít thở bầu không khí độc hại nhất thế giới ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên lập trình máy tính
  • Thủ tướng Malaysia hứng bão dư luận vì đi chơi golf với Obama
  • Obama bị chỉ trích vì không tham dự tuần hành chống khủng bố tại Pháp

Tổng thống Mỹ Barack Obam có thể hao tổn tới 6 giờ tuổi thọ sau 3 ngày hít thở bầu không khí độc hại nhất thế giới ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

 

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ hôm 25/1 đã rẽ sương khói đáp xuống thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Một ngày sau đó, mây mù che phủ hết tầm nhìn các máy bay chiến đấu tại lễ diễu hành chào mừng Ngày Cộng hòa trước sự chứng kiến của Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Obama.

Thủ đô New Delhi có mức PM2.5 cao nhất thế giới. PM2.5 là những hạt nhỏ, độc hại có thể thâm nhập sâu vào đường hô hấp, gây ra các loại bệnh về đường hô hấp, ung thư phổi và bệnh tim. Năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đo được mức này ở thủ đô Ấn Độ là 153 micrograms/m3, cao hơn gấp 15 lần mức cho phép.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng thống Mỹ Obama tại sân bay New Delhi.

Cũng theo WHO, Ấn Độ có tới 11 thành phố nằm trong danh sách 20 thành phố có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới. Những thành phố có chất lượng không khí ô nhiễm nhất của Mỹ là Fresno, California, đứng ở vị trí 162 trong danh sách.

Trong suốt khoảng thời gian trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày của Tổng thống Obama ở Ấn Độ, mức PM2.5 trung bình ở New Delhi rơi vào khoảng 78 đến 84 micrograms/m3, theo thông tin từ Bộ Khoa học Trái Đất của Ấn Độ. Mức PM2.5 vào ngày 27/1, thời điểm Tổng thống Mỹ rời khỏi Ấn Độ để lên đường tới Ả Rập Saudi như dự kiến, được dự đoán sẽ ở mức 84 micrograms/m3.

Theo nhà thống kê tại Trường Đại học Cambridge, David Spiegelhalter, chuyên về định lượng các rủi ro, mức ô nhiễm không khí trên có thể khiến con người tổn thọ 2 giờ/ngày.

Video tham khảo :Hành trình truy lùng nhóm bắt cóc có tổ chức (Phần 2):

Chuyến thăm Ấn Độ kéo dài trong 3 ngày (25-27/1) của ông Obama mang tính lịch sử bởi ông là Tổng thống Mỹ đầu tiên trở thành khách mời chính trong lễ diễu hành mừng ngày quốc khánh Ấn Độ.

Quan trọng hơn, chuyến thăm này đánh dấu một sự xoay chuyển lớn trong mối quan hệ Ấn - Mỹ, với những bước đột phá trong nhiều lĩnh vực hợp tác như thương mại, quốc phòng mà tiêu biểu là khai thông thỏa thuận hạt nhân dân sự bế tắc lâu nay.

 

Theo Yên Yên (Bloomberg)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Obama
Modi
chuyến thăm

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn