Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Tổng thống Putin xúc tiến việc sáp nhập Crimea vào Nga

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 18/03/2014, 15:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tổng thống Nga Putin đã thông báo chính thức trước quốc hội về yêu cầu sáp nhập của Crimea, bước đi pháp lý đầu tiên hướng tới việc tiếp nhận bán đảo này.

Sự kiện

Khủng hoảng ở Ukraine

Tổng thống Putin

  • Mỹ bác bỏ kết quả bỏ phiếu tại Crimea , xúc tiến trừng phạt Nga
  • Phương Tây chỉ trích cuộc bỏ phiếu ở Crimea, chuẩn bị trừng phạt
  • Bỏ phiếu tại Crimea: Hơn 90% người dân muốn ly khai
  • Cập nhật tình hình Ukraine: Nghị viện Crimea nhất trí sáp nhập vào Nga

(Tinmoi.vn) Tổng thống Nga Putin đã thông báo chính thức trước quốc hội về yêu cầu sáp nhập của Crimea, bước đi pháp lý đầu tiên hướng tới việc tiếp nhận bán đảo này.

 

 Tổng thống Putin, người đã ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của Crimea hôm 17/3 cũng đã thông qua một dự luật về việc sáp nhập.

Sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3, 97% cử tri tham gia bỏ phiếu đã ủng hộ việc Crimea tách khỏi Ukraine, sáp nhập Nga.

EU và Mỹ tuyên bố cuộc bỏ phiếu là bất hợp pháp và áp dụng lệnh trừng phạt. Lệnh cấm thị thực và đóng băng tài sản đã được áp dụng đối với quan chức chính phủ và một số nhân vật khác ở Nga, Crimea và Ukraine.

Tổng thống Putin hôm 17/3 đã kí sắc lệnh công nhận nền độc lập của Crimea

Lực lượng ủng hộ Nga đã kiểm soát Crimea từ cuối tháng 2. Moscow cho biết đó là lực lượng tự vệ ủng hộ Nga và Nga không hề kiểm soát trực tiếp khu vực này.

Tuy nhiên, phía phương Tây và chính phủ Ukraine tại Kiev thì cho rằng cuộc trưng cầu dân ý do quốc hội ủng hộ Nga của Crimea tổ chức vào đầu tháng 3 được thực hiện dưới sự chiếm đóng quân sự.

Một số người thuộc dân tộc Ukraine và Tatar ở Crimea cho biết sẽ tẩy chay kết quả bầu cử. Cuộc bầu cử này cũng vấp phải sự chỉ trích của các nhà lãnh đạo phương Tây.

Một trang tin của Nga là Gazeta.ru cho biết ngay sau bài phát biểu, Tổng thống Putin và người phát ngôn Quốc hội Crimea Vladimir Konstantinov, dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận về việc Crimea "trở thành một phần của Liên bang Nga".

Thỏa thuận sau khi được kí kết sẽ được phải được sự chấp thuận của tòa án hiến pháp và được Quốc hội phê chuẩn. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần.

Crimea đã được Nga chuyển giao cho Ukraine dưới thời Liên Xô vào năm 1954 với phần đông dân số là người dân tộc Nga.

Lực lượng ủng hộ Nga tại Crimea tăng cường thắt chặt an ninh

Bán đảo đã được chuyển giao cho lực lượng ủng hộ Nga vào cuối tháng 2, sau khi cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ.

Hôm 17/3, Mỹ và EU đã công bố danh sách riêng biệt những người sẽ bị áp dụng lệnh trừng phạt.Danh sách của Mỹ bao gồm: Dmitry Rogozin, Phó Thủ tướng Nga, Valentina Matviyenko, người đứng đầu của thượng viện quốc hội Nga, và ông Yanukovych, cựu Tổng thống Ukraine. Hai trong số các trợ lý của ông Putin là  Vladislav Surkov và Sergei Glazyev, cũng bị đưa vào danh sách.

Danh sách EU bao gồm Alexsandr Vitko, chỉ huy của Hạm đội Biển Đen của Nga có trụ sở tại Crimea.Cả hai danh sách bao gồm nhà lãnh đạo Crimea, Sergei Aksyonov, và phát ngôn viên Konstantinov.

Hãng tin Kyodo của Nhật đưa tin Nhật Bản cũng đã công bố một loạt các biện pháp "trừng phạt Nga can thiệp vào Ukraina".

Người phụ trách Chính sách đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton cho biết những người có tên trong danh sách bị áp dụng lệnh trừng phạt là những ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Ukraine.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết vẫn còn thời gian để tránh một tình hình ngày càng căng thẳng nếu Nga rút quân khỏi bán đảo Crimea.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông "vô cùng thất vọng và lo ngại" về trưng cầu dân ý hôm 18/3 ở Crimea.

L.H (Nguồn: BBC)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Putin
pháp lí
bỏ phiếu
trưng cầu

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn