Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Trách nhiệm quản lý nhà nước vụ pate Minh Chay

Bảo Linh
Thứ bảy, 05/09/2020, 08:27 (GMT+7)

Trước câu hỏi của các phóng viên về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong vụ pate Minh Chay, có 3 cơ quan đã lên tiếng.

Sự kiện

pate Minh Chay

Bạn quan tâm
  • Sáng 5/9, Việt Nam duy trì 1.049 ca Covid-19
  • Xót xa bé 2 tuổi bị chó becgie 38kg cắn vào đầu đến nhập viện, cấp cứu khẩn trong đêm
  • Vụ nâng khống giá giá robot Rosa tại BV Bạch Mai: BN bị 'móc túi' hơn 10 tỷ đồng

Theo Vnexpress, Zingnews, Công lý, chiều 4/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ Y tế đã lên tiếng về cơ quan chịu trách nhiệm vụ pate Minh Chay. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Nghị định 15/2018 của Chính phủ đã giao 3 bộ là Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách an toàn vệ sinh thực phẫm. Mỗi bộ sẽ phụ trách một nhóm hàng khác nhau. Về trường hợp của  Công ty TNHH Hai thành Viên Lối Sống Mới, chính chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản Hà Nội là đơn vị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho công ty.

Sản phẩm pate Minh Chay. Ảnh: Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì cho rằng các ngành y tế, nông nghiệp hay công thương phải phối hợp với nhau để đảm trách nhiệm vụ liên quan đến an toàn thực phẩm. Với trường hợp pate Minh Chay, ông Tiệp nói khi xảy ra ngộ độc thì Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để xử lý. Nhiệm vụ của 3 bộ trong vụ này được phân chia cụ thể như sau: công đoạn sản xuất, bán buôn do ngành nông nghiệp chịu trách nhiệm. Ngành y tế chịu trách nhiệm điều trị người bệnh. Thu hồi sản phẩm ở nhà hàng, khách hàng do ngành y tế thực hiện, thu hồi sản phẩm ở siêu thị, trung tâm thương mại là ngành công thương. Đại diện của Bộ NN&PTNT cho biết "trách nhiệm quan trọng nhất là UBND các cấp" bởi Bộ làm Chính sách pháp luật, kiểm tra công vụ, hỗ trợ đào tạo cán bộ, chuyên môn nghiệp vụ chứ "không thể làm thay".

Về phía địa phương, ông Nguyễn Minh Hùng - Cục phó Quản lý thị trường Hà Nội thì cho rằng trách nhiệm chính thuộc về ngành nông nghiệp và ngành y tế, nằm ở khâu cấp phép và hậu kiểm. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng "có phần trách nhiệm".

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Gần 1.200 người Hà Nội mua sản phẩm Minh Chay, 24 người có biểu hiện bất thường
  • Ông chủ Pate Minh Chay: 'Nhà tôi 3 đời ăn chay trường, không thể hại người được'
  • Vụ pate Minh Chay chứa độc tố cực mạnh: Công ty Lối Sống Mới bị phạt 17,5 triệu đồng

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn