Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trăm nghìn tấn nước bốc hơi tạo hiện tượng 'sông trời', cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản chìm trong biển nước

Tuyết Linh
Thứ tư, 22/07/2020, 15:18 (GMT+7)

Theo các nhà khoa học lý giải, đợt mưa lũ kỷ lục tại Trung Quốc và Nhật Bản xuất hiện do ảnh hưởng của hiện tượng "sông trời" với lượng nước bốc hơi như một con sông lớn vắt ngang bầu trời.

Bạn quan tâm
  • Đã lạnh hơn sao Hỏa, nước Mỹ còn gánh chịu thêm lũ lụt, nước lẫn băng đá ngập nóc nhà
  • Những hình ảnh tang thương về lũ lụt ở Nhật Bản khiến 141 người thiệt mạng
  • Sau lũ lụt lịch sử, Nhật Bản lại hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục

Trung Quốc đang trải qua đợt mưa lớn gây lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. 27/31 tỉnh thành của Trung Quốc đã phải hứng chịu ảnh hưởng với 37 triệu người, 141 người thiệt mạng hoặc mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 86 tỷ nhân dân tệ (12,3 tỷ USD).

>>> Xem thêm: Trung Quốc công bố thiệt hại khủng khiếp do đợt mưa lũ gây ra

Lũ lụt đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân Trung Quốc. Ảnh: Internet

Không chỉ tại Trung Quốc, Nhật Bản cũng đang phải hứng chịu những trận mưa lớn bất thường. Mùa mưa nước này được cho là đã kết thúc vào ngày 20/7. Dù vậy lượng mưa trên đất nước này đang đạt con số kỉ lục trong vòng 38 năm trở lại đây.

Trong khi đó, Nhật bản cũng đang phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có trong suốt 38 năm qua. Ảnh: Internet

Các trận mưa lớn ở cả hai quốc gia dường như đều là kết quả của cùng một hiện tượng thời tiết có tên gọi "sông khí quyển" hay "sông trời".

Theo giáo sư Hisashi Nakamura thuộc Đại học Tokyo (Nhật Bản), nhiệt độ cao kéo dài trên mặt biển Ấn Độ Dương đã tạo ra những luồng khí nóng cực lớn gây ra hiện tượng “sông trời”. Sau khi kết hợp với gió mùa mùa hè ở Biển Đông, những đám mây mang hơi nước di chuyển vào lưu vực sông Dương Tử và gây mưa cực lớn.

Hiện tượng "sông trời" đầy kì vĩ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Ảnh: Internet

"Sông trời” hình thành một dải mây lớn và dày đặc. So về chiều rộng và độ dài thì nó như một con sông lớn vắt ngang trời, mang theo lượng hơi nước lớn hơn mây thông thường gấp nhiều lần.

>>> Xem thêm: Nguyên nhân khiến Trung Quốc hứng lũ lịch sử trong năm nay

Trong khi đó, Ông Kazuhisa Tsuboki – chuyên gia khí tượng từ Đại học Nagoya – cho biết, một “sông trời” dài khoảng 500 km có thể làm bốc hơi từ 500.000 đến 600.000 tấn nước/giây từ Ấn Độ Dương và Biển Đông, gây ra những trận mưa cực lớn.

Sông trời xuất hiện ở Califorina, Mỹ hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Ông Tsuboki cho biết tổng lượng nước bốc hơi "lớn gấp 3 lần lượng nước trong trận lũ lụt ở miền Tây Nhật Bản hồi năm 2018".

Điều này đã gây ra những cơn mưa lớn và dồn dập tại Nhật Bản. Tổng cộng 82 trận mưa vượt mức 50mm/1 giờ đã được ghi nhận trong 10 ngày đầu tháng 7, phá vỡ các kỉ lục trước đó.

Ảnh mô tả và cảnh báo về "sông trời" của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia Mỹ hồi năm 2018 - ảnh: NATIONAL WEATHER SERVICE

>>> Xem thêm: Miền nam lũ lụt, miền bắc Trung Quốc phóng hỏa tiễn tạo mưa

Nguyên nhân này cũng được các chuyên gia tham dự hội thảo tại Đại học Nam Kinh, Trung Quốc ngày 20/7 xác nhận. Các chuyên gia tham gia hội thảo cho rằng, El Nino là nguyên nhân khiến thời tiết diễn biến bất thường, gây ra mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc.

Hồi năm 2018, hiện tượng "sông trời" này cũng đã khiến nhiều khu vực ở California ngập úng nhiều ngày, gây mưa to dữ dội và lũ quét.

Tuyết Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Mưa lũ kỷ lục ở Trung Quốc cũng khiến Mỹ 'khóc ròng'
  • Đập thuỷ điện lớn thứ 2 Trung Quốc được lệnh xả lũ 19 ngày liên tiếp
  • Lũ lụt tại 2 nước láng giềng Trung Quốc khiến gần 200 người thiệt mạng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn