Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trump sắp đến châu Á, Trung Quốc lớn tiếng đòi Mỹ đứng ngoài vấn đề Biển Đông

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 31/10/2017, 09:41 (GMT+7)

Ngay trước thềm chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến châu Á, đại sứ Trung Quốc đã yêu cầu Washington không cố gắng can thiệp vào vấn đề Biển Đông.

Sự kiện

Tình hình biển Đông

Ngay trước thềm chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến châu Á, đại sứ Trung Quốc đã yêu cầu Washington không cố gắng can thiệp vào vấn đề Biển Đông.

Theo AP, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 30/10, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và nên để các nước trong khu vực tự giải quyết tranh chấp theo "một cách hiệu quả và thân thiện".

"Tôi nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn nếu những quốc gia khác bao gồm Mỹ không cố gắng can thiệp vào tiến trình mang tính xây dựng này, không cố cản trở những thỏa thuận ban đầu về quy tắc ứng xử (trên Biển Đông)", ông Thôi nói trong cuộc họp báo tại Washington.

Washington nhiều lần chỉ trích việc Bắc Kinh đảo nhân tạo ở Biển Đông và khẳng định lợi ích của Mỹ trong việc duy trì tự do hàng hải ở khu vực này.

Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Ảnh: Reuters

Cũng tại buổi họp báo, Đại sứ Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Mỹ rằng Trung Quốc, với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và lớn nhất ở châu Á, đang thực hiện các Chính sách "ức hiếp" đối với các quốc gia láng giềng.

Hai tàu Trung Quốc bám sát tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông
Trung Quốc bị nghi dùng thủ đoạn mới để chiếm Biển Đông
Đô đốc Mỹ cảnh báo việc Mỹ mất kiên nhẫn với Trung Quốc về Biển Đông
Nên đọc

Tuyên bố trên của ông Thôi Liên Khải được đưa ra trước chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới một loạt các nước châu Á từ ngày 3-14/11. Đây là chuyến thăm dài nhất trong vòng 25 năm qua tới khu vực của một tổng thống Mỹ. Theo lịch trình, ông Trump sẽ tới Hawaii, tiếp đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Lần gần nhất một tổng thống Mỹ thăm châu Á dài ngày tương tự là vào cuối năm 1991. Tổng thống Mỹ khi đó là George H.W. Bush đã công du 4 quốc gia châu Á, gồm Australia, Singapore, Hàn Quốc và Nhật Bản, trong thời gian từ ngày 31/12/1991 đến 10/1/1992.

Khi đến Đà Nẵng tham dự Hội nghị APEC, Tổng thống Trump sẽ đưa ra tầm nhìn của Mỹ về khu vực tự do và rộng mở ở Ấn - Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực trong việc hỗ trợ Mỹ đạt được sự thịnh vượng.

Tại Hà Nội, Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao khác.

Lê Huyền (tổng hợp)

Lê Thị Huyền (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Donald Trump
công du

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn