Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc bác tin người lấy mẫu Covid-19 từ hậu môn đi lạch bạch như chim cánh cụt

Bảo Linh
Thứ tư, 03/02/2021, 15:35 (GMT+7)

Các quan chức Trung Quốc đã trấn an người dân rằng việc lấy xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn sẽ không khiến họ đi lạch bạch như chim cánh cụt như lời đồn.

Bạn quan tâm
  • Tin tức thế giới 24h ngày 3/2: Nhóm điều tra WHO tới phòng thí nghiệm Vũ Hán, Tướng Myanmar lần đầu lên tiếng sau chính biến
  • Số phận Jack Ma treo lơ lửng sau động thái của truyền thông Trung Quốc
  • Cô gái chủ động khai báo y tế bị mắng nhiếc là ‘ngu’

Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có người phải chật vật bước đi. Kỹ thuật viên thì cầm bộ dụng cục tăm bông để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, đeo găng tay, mặc đồ bảo hộ tráng và có cả ống nghiệm để lấy mẫu bệnh phẩm. Các nhà chức trách cho biết video này không cho thấy những người đó được lấy mẫu xét nghiệm ở đường hậu môn. Sau khi được xem hàng triệu lần, nó đã bị gỡ xuống. Quan chức Trung Quốc cho biết video là một sản phẩm giả mạo. Tuy nhiên, họ không đưa ra lời giải thích về nội dung mà video truyền tải.  

Hình ảnh trong video vừa bị phủ nhận cho thấy một người bước đi khó khăn, lạch bạch như chim cánh cụt. Ảnh chụp màn hình

Cách xét nghiệm mới của Trung Quốc là đưa một miếng gạc có đầu bông vào sâu trong trực tràng khoảng 2,5-5cm để lấy mẫu. Các nhà chức trách cho rằng nó có thể phát hiện Covid-19 chính xác hơn phương pháp lấy mẫu ở mũi và miệng. Họ cũng cho biết cách xét nghiệm này không gây ra bất cứ khó chịu nào, chỉ được sử dụng ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhập viện kèm tiêu chảy.

Trung Quốc đã sẵn sàng thực hiện những biện pháp mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 như phong tỏa toàn bộ các thành phố và tỉnh để ngăn chặn ổ dịch, cách ly những người mới đến trong một thời gian dài và có báo cáo về việc xét nghiệm bắt buộc. Khi các ca Covid-19 tiếp tục tăng trước Tết Nguyên đán, Bắc Kinh đã đưa ra phương pháp lấy mẫu xét nghiệm từ đường hậu môn với hy vọng có thể phát hiện virus chính xác hơn.

Li Tongzeng, phó giám đốc khoa bệnh đường hô hấp và truyền nhiễm tại Bệnh viện Quý An, Bắc Kinh cho biết các nghiên cứu cho thấy virus tồn tại lâu hơn trong hậu môn hoặc phân so với đường hô hấp. Xét nghiệm hậu môn có thể xác định được người bệnh ngay ở mức độ nhẹ hoặc các trường hợp không có triệu chứng.

Tuy nhiên, không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý với việc sử dụng lấy mẫu ở đường hậu môn để kiểm tra bệnh đường hô hấp. Yang Zhanqiu, một chuyên gia bệnh lý học tại ĐH Vũ Hán nói với Hoàn cầu Thời báo rằng lấy dịch ở mũi và cổ họng là cách hiệu quả nhất để thu thập mẫu xét nghiệm Covid-19. “Đã có những trường hợp xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở trong phân nhưng lại không có bằng chứng nào cho thấy nó được truyền qua hệ tiêu hóa của người”, ông Yang nói.

(Theo Forbe)

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Xuất hiện đột biến giúp biến chủng Covid-19 ở Anh kháng vắc xin
  • Thực hư thông tin đóng cửa sân bay Nội Bài vì dịch Covid-19
  • Trung Quốc 'đau đầu' đối phó nạn vắc xin Covid-19 giả
Từ khóa:
Trung Quốc
Covid-19
chim cánh cụt

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn