Tin mới

Thực hư thông tin đóng cửa sân bay Nội Bài vì dịch Covid-19

Thứ tư, 03/02/2021, 09:57 (GMT+7)

Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng sân bay Nội Bài có nguy cơ phải đóng cửa, quyền Giám đốc Cảng hàng không quốc tế sân bay Nội Bài đã lên tiếng bác bỏ.

Dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp. Bản tin 18h ngày 2/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 31 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 30 ca ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương (18 ca); Hà Nội (01 ca), Gia Lai (3 ca), Quảng Ninh (8 ca); 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, tính tới 18h chiều ngày 2/2, Hà Nội ghi nhận 20 ca bệnh, 9 khu vực đang bị phong tỏa.

Sân bay Nội Bài đã xác định có 16 F1 liên quan đến trường hợp bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản và bệnh nhân là nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: thanhnien
Sân bay Nội Bài đã xác định có 16 F1 liên quan đến trường hợp bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 khi đến Nhật Bản và bệnh nhân là nhân viên an ninh hàng không tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: thanhnien

Trước thông tin này, trên mạng đồn đoán, lo lắng rằng sân bay Nội Bài có thể sẽ phải đóng cửa. Tuy nhiên, theo báo Thanh niên, quyền Giám đốc Cảng hàng không quốc tế sân bay Nội Bài - ông Tô Tử Hà đã lên tiếng bác bỏ và cho biết sân bay chỉ tăng cường xét nghiệm phòng dịch cho nhân viên đang làm việc tại đây.

Ông Hà chia sẻ với báo Tuổi trẻ cho biết ngay từ khi bùng phát dịch Covid-19, sân bay Nội Bài đã áp dụng các biện pháp chống dịch triệt để đối với tất cả cán bộ, nhân viên cũng như hành khách: "Toàn bộ nhân viên nhận định là F1 khi tiếp xúc với hành khách dương tính từ Nội Bài đi Nhật Bản đều mang trang phục bảo hộ đầy đủ. Đến nay kết quả xét nghiệm của toàn bộ nhân viên diện F1, F2 đều âm tính".

ảnh: Dantri
ảnh: Dantri

Trong chiều 2/2, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã lên tiếng khẳng định Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vẫn đang hoạt động bình thường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news