Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc mở rộng chiến dịch chống tham nhũng theo hướng nào

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ năm, 01/12/2016, 15:26 (GMT+7)

Mới đây, tờ Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở rộng phạm vi cũng như đối tượng điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng.

Sự kiện

Thế giới 24h

Mới đây, tờ Tân Hoa xã đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở rộng phạm vi cũng như đối tượng điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng.

Theo đó, vợ chồng và con cái của các quan chức này cũng được coi là đối tượng điều tra mới. Chiến dịch được mở rộng này sẽ bắt đầu từ Bắc Kinh.

Theo Tân Hoa xã, các giiao dịch thương mại của vợ, chồng và con cái của các quan chức tại Bắc Kinh sẽ chính thức bị điều tra. Cuộc điều tra này sẽ bắt đầu từ cuối năm sau 2017.

Chiến dịch chống tham nhũng đả hổ diệt ruồi đang được ông Tập lái sang một hướng đi mới.

Cuộc điều tra này nhằm mục đích kiểm tra có hành vi núp bóng danh nghĩa thân nhân quan chức này hay không. Nhiều trường hợp tham nhũng được phát hiện cho thấy, quan chức nước này đều để người thân đứng tên doanh nghiệp và tài sản.

Tướng tình báo quân đội Trung Quốc sa lưới "đả hổ diệt ruồi"
Hai "hổ lớn" quân đội lọt lưới "đả hổ diệt ruồi"
Phó thị trưởng Thiên Tân sa lưới "đả hổ diệt ruồi"
Trung Quốc khẳng định "đả hổ diệt ruồi" không nhằm hạ bệ đối thủ chính trị
Nên đọc

Theo Reuters, hành động này của các quan tham Trung Quốc có thể "lách" khỏi những quy định của đảng, cho phép họ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để tư lợi cá nhân.

Đối với những quan chức không đáp ứng đủ yêu cầu, ủy ban điều tra sẽ tiến hành "giám sát" vợ hoặc chồng và con cái của mình. Tân Hoa xã cũng cho biết, ủy ban này sẽ buộc người thân phải hủy bỏ các giao dịch kinh doanh có vấn đề. Một số quan chức có thể bị cho thôi việc hoặc điều chuyển công tác.

Tuy nhiên, hiện những đối tượng khác như bố mẹ và thành viên trong gia đình có thuộc diện bị điều tra hay không vẫn chưa được công bố.

Quan chức nước này hiện không thuộc đối tượng bị yêu cầu công khai tài sản. Trung Quốc không có cơ quan chống tham nhũng độc lập, nhưng nước này khẳng định đảng và chính phủ có thể tự giám sát.

Chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của ông Tập đã chuyển hướng trong những tháng gần đây, từ các quan chức cấp cao sang các quan chức tại cơ sở, địa phương. Điều này khiến bất kỳ quan chức nào cũng có thể là mục tiêu của chiến dịch này.

Nghiêm Thu (Tân Hoa xã)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Theo Tinnhanhonline.com.vn
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
đả hổ diệt ruồi
chiến dịch chống tham nhũng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn