Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Trung Quốc tăng cường khiêu khích, Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ sáu, 19/08/2016, 16:43 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Nhật đã đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng bảo vệ bờ biển ở các đảo phía nam Nhật Bản nhằm đối phó với sự khiêu khích gia tăng từ phía Trung Quốc

Sự kiện

Thế giới 24h

Bộ Quốc phòng Nhật đã đề nghị tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng bảo vệ bờ biển ở các đảo phía nam Nhật Bản nhằm đối phó với sự khiêu khích gia tăng từ phía Trung Quốc.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị tăng cường ngân sách quốc phòng với 5.160 tỷ yen (51 tỷ USD) cho năm tài chính 2017. Nguyên nhân của việc này được cho là để đối phó với căng thẳng đang gia tăng trên biển Hoa Đông và mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên.

Lực lượng tàu chiến của Nhật Bản. Ảnh: Telegraph

Đề nghị của Bộ Quốc phòng Nhật Bản bao gồm 100 tỷ yen dùng để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 của nước này, quan chức đề nghị giấu tên cho biết. Việc nâng cấp sẽ cho phép phạm vi hoạt động của hệ thống mở rộng hơn 30 km.

Nhật Bản triển khai tên lửa phòng thủ đảo xa để ngăn Trung Quốc
Nhật Bản tức giận yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do lắp radar quân sự
Nhật Bản triệu đại sứ TQ "đuổi" tàu cá ra khỏi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
Nên đọc

Kế hoạch ngân sách cũng bao gồm kinh phí để sản xuất phiên bản Block IIA của hệ thống phòng thủ Standard Missile-3 hợp tác với Mỹ. Hệ thống này cókhả năng tiêu diệt tên lửa ở tầm cao hơn.

Ngoài ra, ngân sách cũng được dự chi cho việc tăng cường sức mạnh của lực lượng bảo vệ bờ biển ở các đảo Miyakojima và Amami Oshima phía nam Nhật Bản để đối phó với các hoạt động ngày càng "hung hăng" của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Theo nguồn tin từ một quan chức chính phủ, đây là năm thứ 5 liên tiếp ngân sách quốc phòng của Nhật Bản được đề nghị tăng so với mức của năm trước.

Tuy nhiên, con số cao kỷ lục nói trên dường như vẫn "chưa đủ" nếu cân nhắc tình hình an ninh quốc tế "gay gắt" như hiện nay, chuyên gia Takashi Kawakami, Đại học Takushoku, nhận định, với ý ám chỉ những mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc.

Nhật Bản sẽ chính thức công bố mức chi ngân sách cho quốc phòng cũng như các bộ ngành khác vào cuối tháng 8 như thông lệ.

Nghiêm Thu

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
tranh chấp trên biển
quốc phòng

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn