Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Sự kiện hàng ngày

Từ năm 2021, người dân được đốt pháo hoa trong dịp lễ, tết, sinh nhật

Vy Vy
Thứ bảy, 28/11/2020, 14:10 (GMT+7)

Chính phủ ban hành quy định về quản lý, sử dụng pháo trong đó cho phép người dân bắn pháo hoa không gây tiếng nổ trong các dịp lễ, tết, sinh nhật.

Bạn quan tâm
  • Trump ra điều kiện thách thức Biden muốn đặt chân vào Nhà Trắng phải thắng thuyết phục
  • Dự báo thời tiết 28/11: Không khí lạnh tăng cường đổ bộ miền Bắc
  • Năm 2021, người lao động được nghỉ 19 ngày, dịp Quốc khánh chính thức tăng thêm ngày nghỉ

Mới đây, theo tin tức từ Tuổi Trẻ, Pháp luật TP HCM, ngày 27/11/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo trong đó đáng chú ý nhất về điểm liên quan đến việc cho phép bắn pháo và một số nghiêm cấm về pháo nổ.

Trong Nghị định vừa được ban hành, Chính phủ cho phép các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự sẽ được đốt pháo hoa trong những ngày như lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, Khai trương, kỉ niệm, hội nghị hay hoạt động văn hóa nghệ thuật.

Tuy nhiên, dù được phép Bắn pháo hoa nhưng vẫn quy định những trường hợp sử dụng pháo hoa chỉ được phép mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

Quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2021 và thay thế cho Nghị định 36/2009/NĐ-CP.

Ảnh minh họa

Ngoài những quy định về bắn pháo hoa thì trong Nghị định mới được ban hành này cùng quy định các tổ chức sẽ được sử dụng pháo hoa nổ trong ngày: Tết Nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Quốc khánh, ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày Chiến thắng giải phóng hoàn toàn miền Nam; nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng, thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế; trường hợp khác do Thủ tướng Chínhphủ quyết định.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng lưu ý, theo khoản 4 Điều 5 của Nghị định 137/2020/NĐ-CP, nghiêm cấm việc lợi dụng, lạm dụng sử dụng pháo hoa để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Vy Vy (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Năm 2021, người lao động được nghỉ 19 ngày, dịp Quốc khánh chính thức tăng thêm ngày nghỉ
  • 5 điểm mới về lương, thưởng từ năm 2021 mà người lao động nên biết
  • Mức lương và quyền lợi bổ sung cho người lao động từ 1/11/2021

Cùng chuyên mục

Quy định về giấy tờ cá nhân khi đi máy bay, người dân cần lưu ý

Năm 2024, người bao nhiêu tuổi sẽ được chính quyền chúc thọ, mừng thọ?

Quy định mới về tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/2

Những người không được đổi giấy phép lái xe, ai cũng nên biết

Những người được cấp thẻ BHYT miễn phí năm 2024, biết kẻo thiệt

Từ ngày 1/7/2024, căn cước công dân cũ sẽ được sử dụng ra sao?

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn