Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Ukraine tuyên bố "quỵt" 3 tỷ USD của Nga

Nghiêm Thị Hương Thu
Thứ sáu, 29/07/2016, 11:21 (GMT+7)

Theo báo Ukraine Today, Bộ trưởng Tài chính Ukraine-ông Oleksandr Danylyuk tuyên bố nước này sẽ không hoàn trả khoản nợ trị giá 3 tỷ USD cho Nga.

Sự kiện

Thế giới 24h

Theo báo Ukraine Today, Bộ trưởng Tài chính Ukraine-ông Oleksandr Danylyuk tuyên bố nước này sẽ không hoàn trả khoản nợ trị giá 3 tỷ USD cho Nga.

Quy trách nhiệm vụ MH17, truyền thông Nga - Ukraine "hỗn chiến"
Thêm hình ảnh nghi của tên lửa bắn hạ MH17 gần biên giới Nga - Ukraine
Mâu thuẫn thông tin cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine
Nên đọc

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Tài chính Ukraine đưa ra hôm 27/7. Ông Danylyuk cho biết, "Ukraine đã nhận khoản tiền này dưới sự ép buộc và ảnh hưởng chính trị", chính vì vậy "tôi nghĩ Kiev không phải trả khoản nợ nói trên". Ông này tuyên bố, Kiev sẽ bảo vệ và giữ vững lập trường của mình tại tòa án có liên quan đến khoản nợ trên.

Tháng 12/2013, Tổng thống Nga Putin đã thỏa thuận với Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych về việc cho Kiev vay 15 tỉ USD thông qua thị trường chứng khoán. Trong chương trình này, lượng trái phiếu với trị giá 3 tỷ USD đã được đưa lên sàn chứng khoán Ireland hôm 20/12/2013 và được Nga chuộc lại bằng tiền của Quĩ phúc lợi Quốc gia.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng.

Đợt thanh toán cuối cùng khoản vay bằng coupon (tiền Ukraine) cho Nga đã được Ukraine thực hiện vào tháng 6/2015. Tuy nhiên, Nga yêu cầu Ukraine trả hết số nợ 3 tỉ USD trong tháng 12/2015. Sau đó, tháng 2 năm nay, Nga đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao London, và yêu cầu Kiev phải trả khoản nợ 3 tỷ USD. Kiev đã yêu cầu Moscow đồng ý tái cơ cấu nợ theo những điều kiện như khoản vay thương mại, nhưng Nga từ chối và kiên quyết nhận định đây là khoản nợ chủ quyền quốc gia.

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov hôm 27/7 cũng xác nhận thông tin trên. Ông Peskov khẳng định lập trường của Nga không đổi rằng đây là vấn đề chủ quyền. Ông cũng nói rằng Nga có quyền phản ứng theo pháp lý để bảo vệ chủ quyền về lợi ích thương mại của mình.

Ông Dmitry cũng lên tiếng cảnh cáo, việc Kiev từ chối thanh toán khoản nợ này “sẽ dẫn tới những hậu quả tương ứng đối với những cam kết về tài chính của quốc gia này”.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Nghiêm Thị Hương Thu (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
Ukraine
nợ công

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn