Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Xem cảnh lao động trên ruộng đồng của nông dân Triều Tiên

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 04/11/2014, 10:00 (GMT+7)

Lương thực hiện vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ và người dân Triều Tiên. Bởi vậy, quân đội và người dân Triều Tiên đang nỗ lực phát triển nông nghiệp để giảm mức độ phụ thuộc vào các nguồn viện trợ lương thực từ cộng đồng quốc tế.

Sự kiện

Thế giới 24h

  • Tình báo Hàn: Triều Tiên đã xử bắn 50 người trong năm nay
  • Nga mạnh tay chi 25 tỷ USD giúp Triều Tiên hiện đại hóa đường sắt
  • Báo Hàn: Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo
Lương thực hiện vẫn là một trong những thách thức lớn nhất đối với chính phủ và người dân Triều Tiên. Bởi vậy, quân đội và người dân Triều Tiên đang nỗ lực phát triển nông nghiệp để giảm mức độ phụ thuộc vào các nguồn viện trợ lương thực từ cộng đồng quốc tế.

Từ sau nạn đói nghiêm trọng hồi những năm 90, Bình Nhưỡng bắt đầu tập trung vào việc tăng cường sản xuất ngũ cốc và các loại thực phẩm giàu protein

Nông dân ở Hợp tác xã Migok, hình mẫu phát triển nông nghiệp tại Triều Tiên



Hiện tại, hợp tác xã Migok là nơi làm việc của hơn 1.700 nông dân. Tất cả cùng lao động trên một mảnh đất có diện tích 750 ha. Chính phủ Triều Tiên cũng đang từng bước triển khai hệ thống máy kéo và nỗ lực tự sản xuất phân bón



Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, tới 40 % bà mẹ và trẻ em Triều Tiên suy dinh dưỡng mãn tính. Phần lớn trẻ em cũng thiếu vitamin C và canxi



Cảnh hoàng hôn yên bình trên cánh đồng vừa mới thu hoạch

Chính phủ Triều Tiên mới đây đã cho phép người dân bán mọi sản phẩm nông nghiệp do họ sản xuất ra thị trường địa phương, việc mà trước đây họ không thể thực hiện



Một áp phích tuyên truyền đặt giữa cánh đồng rau ở hợp tác xã Migok. Cũng như Hàn Quốc, người Triều Tiên chủ yếu sử dụng bắp cải để làm kimchi



Nhóm quân nhân Triều Tiên ngồi cùng rau trên xe tải chỏ rau



Để khuyến khích người dân phát triển nông nghiệp, chính phủ Triều Tiên mới đây đã cho phép người dân bán mọi sản phẩm nông nghiệp do họ sản xuất ra thị trường địa phương, việc mà trước đây họ không thể thực hiện. Lãnh đạo Kim Jong-un và người sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung đã phát triển hệ thống nông nghiệp vào năm 1946 bằng cách chuyển các trang trại tư nhân dưới sự cai trị thuộc địa của Nhật Bản thành các hợp tác xã



Một phụ nữ đạp xe qua cánh đồng ở vùng nông thôn

Một hợp tác xã nông nghiệp ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng

 

Theo Yên Yên/ Al Jiazeera/ Người đưa tin

 


Lê Thị Huyền (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
lương thực
thuộc địa

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn