Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

12 triệu truyền đơn đã sẵn sàng cho Triều Tiên trả đũa Hàn Quốc

Bảo Linh (Theo Newsweek)
Thứ ba, 23/06/2020, 09:39 (GMT+7)

Triều Tiên cho biết họ đang lên kế hoạch thả 12 triệu truyền dơn qua biên giới Hàn Quốc để trừng phạt Seoul.

Bạn quan tâm
  • Ấn Độ đơn phương thay đổi luật chơi dọc biên giới với Trung Quốc
  • Người đàn ông có chiếc lưỡi 1 triệu USD và công việc cực 'ngọt ngào'
  • 'Cơn mưa thịt' gây chấn động nước Mỹ đã có lời giải thích hợp lý

Hàn Quốc đã yêu cầu Triều Tiên dừng các kế hoạch của mình. Phía Bình Nhưỡng thì nói rằng những hành động này sẽ là quả báo dành cho việc phát tờ rơi chính trị của người Hàn Quốc dọc biên giới thời gian gần đây.

Mặc dù các quan chức Hàn Quốc đã công khai lên án những hành động này của công dân, cho biết chính phủ đã lên kế hoạch để giảm thiểu những nỗ lực như vậy trong tương lai nhưng người dân vẫn tiếp tục gửi truyền đơn sang biên giới Triều Tiên. Đợt phát tờ rơi tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tuần này để đánh dấu 70 năm bắt đầu Chiến tranh Triều Tiên.

"Chúng tôi nhận thức rõ rằng việc rải tờ rơi là vi phạm thỏa thuận Bắc - Nam, không có ý định thay đổi kế hoạch ở thời điểm mà quan hệ Bắc - Nam đã bị phá vỡ", người phát ngôn Bộ Mặt trận Thống nhất thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết. Còn hãng KCNA của Triều Tiên thì viết: "Thời gian để trừng phạt trả đũa đang đến gần". Một hình ảnh do KCNA đăng tải cho thấy 4 công nhân đang chất đống những tờ rơi mà sẽ được thả qua biên giới bằng bóng bay và những phương tiện khác.

Người dân Triều Tiên biểu tình đòi chính phủ phải đáp trả hành động rải truyền đơn của người đào tẩu từ phía Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết quân đội sẽ đáp trả những vật thể bay không xác định qua biên giới. Quân đội phản ứng như thế nào tùy thuộc vào loại phương tiện mà người Triều Tiên sử dụng, ông Kyeong-doo nói.

Trong khi các quan chức Triều Tiên cho biết kế hoạch phân pháp tờ rơi của họ là để đáp lại những hành động tương tự gần đây của Hàn Quốc, căng thẳng đã leo thang những tuần vừa rồi khi em gái Lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc giữa 2 nước hồi đầu tháng này. Ngay sau khi Triều Tiên công khai kế hoạch phân phát tờ rơi, một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã kêu gọi miền Bắc xem xét lại. Hành động này "không giúp ích được gì cho quan hệ Nam - Bắc về mọi mặt", ông nói với AP.

Từ quan điểm của mình, chính phủ Triều Tiên cho rằng thỏa thuận 2018 với Hàn Quốc đã bị phá vỡ. "Chúng tôi muốn làm rõ một lần nữa, một khi chiến dịch trả đũa phát tờ rơi về phía Nam được lên kế hoạch như mong muốn của tất cả người dân Triều Tiên, không có chuyện ràng buộc với bất cứ thỏa thuận, quy tắc nào, cũng không xem xét lại", người phát ngôn Bộ Mặt trận Thống nhất của Ủy ban Trung ương nói.

Bảo Linh (Theo Newsweek) (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Thề đưa quân đến biên giới, Triều Tiên sắp phá vỡ hòa ước liên Triều
  • Hàn Quốc đáp trả sau khi Triều Tiên 'thổi bay' văn phòng liên lạc chung
  • Yonhap: Triều Tiên 'thổi bay' văn phòng liên lạc liên Triều

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn