Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Bí ẩn xác ướp người phụ nữ 700 năm vẫn còn nguyên vẹn

Lê Thị Huyền
Thứ ba, 31/03/2015, 10:30 (GMT+7)

Một nhóm công nhân tại công trường ở đường Xuân Lan, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tình cờ phát hiện xác ướp nữ giới có niên đại 700 tuổi vẫn còn nguyên vẹn.

Sự kiện

Thế giới 24h

Một nhóm công nhân tại công trường ở đường Xuân Lan, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tình cờ phát hiện xác ướp nữ giới có niên đại 700 tuổi vẫn còn nguyên vẹn.

  • Bí ẩn xác ướp tu sĩ 200 năm vẫn còn nguyên vẹn
  • Bất ngờ phát hiện xác ướp 1.000 năm tuổi còn nguyên vẹn của trẻ sơ sinh


 

Theo tin tức trên Daily Mail, hồi năm 2011, các công nhân đang thi công mở rộng một con đường ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã đào được ba cỗ quan tài cổ, trong đó có cỗ quan tài chứa xác ướp nữ giới với niên đại 700 năm, ở độ sâu khoảng 2 m.

Ngay sau đó, các nhà khảo cổ học đến từ bảo tàng Thái Châu đã đến hiện trường để khai quật.

Các nhà khảo cổ và chuyên gia của bảo tàng Thái Châu đã cạy mở ba lớp quan tài và phát hiện xác ướp này hầu như còn nguyên vẹn

Các nhà khảo cổ và chuyên gia của bảo tàng Thái Châu đã xác định cả ba cỗ quan tài này đều có từ thời nhà Minh (1368-1644). Họ lần lượt mở các quan tài thứ nhất và thứ hai, họ đã phát hiện được xương người và một số bộ áo quần.

Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc là khi mở quan tài thứ ba, họ nhìn thấy xác một người phụ nữ với toàn bộ cơ thể gần như nguyên vẹn.

Xác ướp nữ giới gần như vẫn còn nguyên vẹn sau khoảng 700 năm

Ngoài ra, các bộ phận cơ thể như da, tóc, lông mày và khuôn mặt vẫn có độ đàn hồi như thể người phụ nữ này mới qua đời gần đây.

Xác ướp có chiều cao 1,5 m và được bảo quản trong một chất lỏng màu nâu trong quan tài. Xác ướp khoác trên mình bộ trang phục truyền thống của nhà Minh và được bọc bởi một lớp chăn bên ngoài.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Wang Wiyin - Giám đốc bảo tàng Thái Châu, cho biết, chất liệu trang phục của xác ướp này làm từ sợi lẫn cotton – hai vật liệu rất khó bảo quản.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện một chiếc nhẫn đeo trên tay của xác ướp này.

Phát hiện này thôi thúc các nhà khoa học và giới khảo cổ tìm hiểu về thủ thuật ướp xác thời nhà Minh cũng như các nghi thức và phong tục tổ chức tang lễ.

Được biết, xác ướp đầu tiên thời nhà Minh được phát hiện ở Thái Châu là vào năm 1979.

Các nhà khảo cổ còn phát hiện một chiếc nhẫn đeo trên tay của xác ướp này

 

Yên Yên (Daily Mail)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
nhà Minh
khảo cổ

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn