Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Hoàng tử đẹp trai Ả Rập đích thân không kích Syria

Bảo Linh
Thứ sáu, 26/09/2014, 09:59 (GMT+7)

Ả Rập Saudi để hoàng tử của mình đích thân dẫn quân không kích Syria, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất cũng đưa nữ phi công đầu tiên tham gia cuộc chiến chống lại IS.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

  • Con tin Anh: “Không kích Syria, Mỹ sẽ lặp lại lịch sử Chiến tranh Việt Nam”
  • Không kích IS, Mỹ có lặp lại lịch sử như Chiến tranh Việt Nam?
  • Bỉ - Hà Lan điều chiến đấu cơ F-16 không kích IS ở Iraq

Ả Rập Saudi để hoàng tử của mình đích thân dẫn quân không kích Syria, Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất cũng đưa nữ phi công đầu tiên tham gia cuộc chiến chống lại IS.

Hoàng tử Khaled bin Salman dẫn đầu phi đội không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tại Syria

Ả Rập Saudi đã để hoàng tử Khaled bin Salman dẫn đầu phi đội không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo tại Syria. Ngày 24/9, chính phủ nước này đã công bố một bức ảnh cho thấy hoàng tử mỉm cười bẽn lẽn khi đang ngồi trong buồng lái chiến đấu cơ F-15.

Hoàng tử sẽ điều khiển một trong 4 máy bay từ Ả Rập Saudi cùng với chiến đấu cơ của Jordan, Bahrain, Qatar và Các tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tham gia chiến dịch ném bom Syria do Mỹ dẫn đầu.

Ả Rập Saudi quyết định công bố vai trò của hoàng tử Khaled để củng cố lòng tin gấp đối đối với phương Tây trong việc chống lại các nhóm hồi giáo cực đoan và cảnh báo công dân Ả Rập rằng IS là kẻ thù của vương quốc này.

Hoàng tử Khaled là con trai thủ tướng, bộ trưởng Quốc phòng và là người thừa kế ngai vàng, Thái tử Salman bin Abdulaziz.

Trong một diễn biến khác , Yousef Al Otaiba, đại sứ UAE tại Mỹ khẳng định nữ phi công đầu tiên của nước này, thiếu tá Mariam Al Mansouri, 35 tuổi sẽ tham gia vào hoạt động quân sự chống IS của UAE.

Thiếu tá Mariam Al Mansouri, nữ phi công đầu tiên của UAE tham gia không kích IS

Mansouri tốt nghiệp trường Abu Dhabi’s Khalifa bin Zayed vào năm 2007 và là phi công kỳ cựu lái chiến đấu cơ F-16. Cô cũng là nữ phi công lái chiến đấu cơ đầu tiên của UAE.

Ông Al Otaiba đã thảo luận về cam kết của UAE trong việc chống lại IS và cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan trong chương trình trực tiếp Morning Joe của Mỹ. Trong chương trình này, ông Al Otaiba cho biết: “Chúng tôi sẽ làm bất cứ việc gì để chống lại IS và các hình thái cực đoan khác”.

Việc Mansouri tham gia không kích IS đã làm dậy sóng trên mạng xã hội. Rất nhiều người đã ủng hộ đã đưa ảnh cô lên Twitter và khen ngợi người đẹp này. “Cô ấy đang tham gia tiêu diệt ổ nhóm của Daesh (IS)”

Tuy nhiên, những người ủng hộ IS đã nổi giận, lên án hành động “tội ác” của Mansouri. UAE là quốc gia vùng Vịnh có tính bảo thủ rất cao. Tại đây, nữ công dân phải mặc trang phục Hồi giáo truyền thống che kín đầu và áo choàng Abaya màu đen. Nhưng các nhà chức trách tại quốc gia nhiều dầu mỏ này đang nỗ lực để đưa phụ nữ tiên phong tiến lên và nhiều phụ nữ đang giữ những vị trí hàng đầu trong chính phủ.

Mặc dù tham gia vào cuộc không kích IS một cách muộn màng nhưng các quốc gia vùng Vịnh đang đoàn kết trong cuộc chiến này, đề cao cảnh giác với những mối đe dọa có thể xảy ra bên trong đất nước. Theo Trung tâm nghiên cứu Cấp tiến hóa Quốc tế tại ĐH Hoàng gia London, quân đội đế từ Ả Rập Saudi đang tạo thành một trong những nhóm chiến binh nước ngoài lớn nhất ở Syria.

Sự sẵn sàng của các vương quốc vùng Vịnh và các quốc gia Sunni khác trong việc công khai triển khai quân đội đã đánh dấu sự chuyển hướng từ chiến thuật truyền thống cho phép quân đội Mỹ bảo vệ lợi ích của họ trong khu vực.

Lần này, Mỹ đã cẩn thận để không tiến hành nếu không có sự ủng hộ của quốc tế, cảnh giác trước những hành động đơn phương.

Trong cuộc gặp với quốc vương Ả Rập, Abdullah vào ngày 11/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề nghị hợp tác và nhận được câu trả lời: “Chúng tôi sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào các bạn cần”.

Các chiến đấu cơ của Anh cũng sẵn sàng để tham gia vào liên minh quốc tế ngày càng tăng lên. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc ở New York, Thủ tướng David Cameron đã đưa ra lời kêu gọi các nghị sĩ quay trở lại hành động quân sự khi họ được triệu hồi về quốc hội trong hôm nay. Trước Hội đồng Bảo an, ông Cameron đã gọi IS là “một tội ác mà muốn chống lại thì thế giới phải đoàn kết”.

Kể từ khi tuyên bố thành lập một đế chế Hồi giáo “Caliphate” trải dài trên từ Syria qua Iraq, IS đã giết chết hàng ngàn người. Hành vi khủng khiếp nhất của nhóm khủng bố này là chặt đầu và đóng đinh nạn nhân – những hình ảnh này đã được tung lên phương tiện truyền thông xã hội.

Bảo Linh/Người đưa tin (Theo Telegraph)

Bảo Linh (t/h)

Theo
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
không kích syria
Hoàng tử Ả Rập Saudi
nữ phi công đầu tiên
Nhà nước Hồi giáo
IS

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn