Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Indonesia bóc mẽ "ngư trường truyền thống" của Trung Quốc

Bảo Linh
Thứ tư, 22/06/2016, 11:14 (GMT+7)

Ngày 21/6, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia đã chỉ trích mạnh mẽ cái gọi là "ngư trường truyền thống" của Trung Quốc quanh đảo Natuna của Indonesia.

Sự kiện

Thế giới 24h

Ngày 21/6, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia đã chỉ trích mạnh mẽ cái gọi là "ngư trường truyền thống" của Trung Quốc quanh đảo Natuna của Indonesia.

Bà Susi Pudjiastuti, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia. Ảnh: CNA

Tờ Channel News Asia (CNA) dẫn lời bà Susi Pudjiastuti, Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia tại buổi họp báo hôm 21/6: “Chúng tôi hoàn toàn không nhận thức, hay biết về sự tồn tại và không thừa nhận yêu sách của quốc gia nào đó khi tuyên bố có một ngư trường truyền thống trong EEZ của Indonesia; ngoại trừ một khu vực chúng tôi đã ký với Malaysia tại eo Malacca”.

Trung Quốc - Indonesia khẩu chiến vụ bắn hỏng tàu cá ở Biển Đông
Indonesia thề quyết đoán hơn sau vụ bắn tàu cá Trung Quốc
Nhật Bản, Hàn Quốc lo ngại gì về láng giềng Trung Quốc?
Tàu Trung Quốc bám theo tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông
Nên đọc

Trước đó, Indonesia và Trung Quốc đã rơi vào căng thẳng sau khi Hải quân Indonesia bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc tại vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna hôm 17/6 và bắt giam một số thuyền viên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng sau vụ đụng độ: "Trung Quốc và Indonesia có những tuyên bố chồng lấn về lợi ích cũng như quyền hàng hải”. Trước đó, Bắc Kinh khăng khăng khẳng định tàu cá Trung Quốc “hoạt động trong ngư trường truyền thống của nước này”.

Tại cuộc họp báo hôm 21/6, bà Susi Pudjiastuti nói phía Trung Quốc trước đó đã nhiều lần tuyên bố không có tranh chấp gì với Indonesia, điều đó đồng nghĩa với việc Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Indonesia.

Jakarta và Bắc Kinh không có bất kỳ hiệp định phối hợp hành động nào trong một vùng biển cụ thể, do đó, các tàu cá của Trung Quốc đánh bắt trái phép trong biển của Indonesia sẽ bị xử lý như tàu của các nước khác.

“Một lần nữa, tôi khẳng định chúng tôi không quan tâm tàu đó của nước nào, loại tàu gì hay ai sở hữu. Nếu các người ăn trộm cá của chúng tôi, tôi cam đoan chúng tôi, cùng với lực lượng chấp pháp, sẽ không xem nhẹ chuyện này. Indonesia sẽ không xem xét quan hệ giữa các nước khi giải quyết vấn đề. Những gì chúng tôi thấy là sự vi phạm nghiêm trọng”.

Còn chỉ huy Hạm đội phía Tây của Hải quân Indonesia, Chuẩn Đô đốc A Taufiq R nhận định, sự xuất hiện của các tàu hải cảnh Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang lăm le “đánh dấu lãnh thổ” trong vùng biển này.

Theo CNA, Trung Quốc thường sử dụng luận điệu "ngư trường truyền thống" để bao biện cho hành động đánh bắt trái phép của mình tại EEZ của nước khác.

Tính từ tháng 10/2015, Jakarta đã đánh chìm tổng cộng 176 tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép tại vùng biển của mình. Bà Susi cho biết nước này sẽ đánh chìm thêm ít nhất 30 tàu cá nữa trong ngày 9 và 10/7.

Bảo Linh (tổng hợp)

Bảo Linh (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
ngư trường
Natuna

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn