Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

Iran nhờ Interpol truy nã Trump cùng 48 quan chức Mỹ

Bảo Linh
Thứ tư, 06/01/2021, 09:34 (GMT+7)

Iran đã yêu cầu Interpol phát lệnh "truy nã đỏ" để bắt giữ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sự kiện

Tổng thống Donald Trump

Bạn quan tâm
  • Khung giờ vàng để ăn cơm và 11 loại đồ ăn quen thuộc có thể bạn chưa biết
  • Sau 2 ngày tiêm vắc xin Covid-19, nhân viên y tế Bồ Đào Nha đột tử
  • Quan chức Mỹ tiết lộ bằng chứng 'đáng tin' về nguồn gốc Covid-19

Phát ngôn viên tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili thông báo tại cuộc họp báo hôm 5/1 rằng Iran đã yêu cầu Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) bắt giữ Tổng thống Donald Trump và 47 quan chức Mỹ khác có vai trò trong vụ ám sát tướng Qassem Soleimani vào năm ngoái. "Cộng hòa Hồi giáo Iran rất nghiêm túc trong việc theo dõi và trừng phạt những kẻ đã ra lệnh và thực hiện tội ác này", ông Esmaili nói với các phóng viên.

Tướng Qassem Soleimani của Iran bị Mỹ ám sát bằng máy bay không người lái đầu năm ngoái. Ảnh: Getty

Soleimani, tướng cấp cao nhất của Iran, người lãnh đạo chi nhánh hoạt động ở nước ngoài của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã bị ám sát vào ngày 3/1/2020 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad. Tổng thống Trump là người đã ra lệnh thực hiện vụ này.

Vụ ám sát bị Báo cáo viên đặc biệt của LHQ Agnes Callamard cho là vi phạm luật pháp quốc tế vì đây là vụ hành quyết ngoài tư pháp và tùy tiện.

Đây là lần thứ 2 Iran yêu cầu lệnh bắt giữ quốc tế đối với ông Trump và hàng chục quan chức Mỹ tại Lầu Năm Góc, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cũng như các tổ chức khác. Vào tháng 6, công tố viên Ali Alqasimehr của Tehran đã ban hành lệnh bắt giữ Trump và hàng chục quan chức Mỹ. Theo đó, họ phải đối mặt với "các cáo buộc giết người và khủng bố".

Iran muốn Interpol ra lệnh "truy nã đỏ" với Tổng thống Trump. Ảnh: Internet

Nhưng Interpol đã từ chối yêu cầu của Iran với lý do tổ chức này không được can thiệp vào các hoạt động của một nhân vật chính trị, quân sự, tôn giáo hay chủng tộc. Đến nay, Iran đã nối lại đàm phán về việc truy tố Trump và các quan chức Mỹ để trả thù cho Soleimani. Các cuộc đàm phán diễn ra ngay trước khi Trump phải rời nhiệm sở vào ngày 20/1 và Iran hy vọng Trump sẽ phải trả giá.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã gia tăng trong dịp tưởng niệm 1 năm ngày Soleimani bị ám sát. Mỹ đã điều oanh tạc cơ B52 đến vùng Vịnh nhiều lần trong tháng qua và mới đây còn hủy quyết định rút tàu sân bay khỏi khu vực do các mối đe dọa mới từ Iran. Mặt khắc, Iran đã cảnh báo rằng phe diều hâu ở Mỹ và Israel có thể đamg cố gắng gây chiến trong những ngày còn lại của Trump tại Nhà Trắng.

(Theo Aljazeera)

Bảo Linh (t/h)

Theo tạp chí Người đưa tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên

Tin liên quan

  • Quan chức bầu cử Georgia vạch mặt Trump tại họp báo
  • Tin tức thế giới 24h ngày 4/1: Trump yêu cầu bang Georgia lật kèo bầu cử, Máy bay lao vào nhà dân tại Mỹ
Từ khóa:
Donald Trump
INTERPOL
Iran
Soleimani

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn