Nóng 24h
  1. Đời sống
  2. Thế giới

IS bất ngờ trả tự do cho 350 người dân tộc Yazidi

Lê Thị Huyền
Thứ hai, 19/01/2015, 11:01 (GMT+7)

Hôm 17/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã có động thái bất ngờ khi phóng thích 350 dân tộc thiểu số Yazidi rời khỏi khu vực chúng kiểm soát đến địa bàn phía Bắc Iraq.

Sự kiện

Nhà nước hồi giáo IS

  • IS tung video chiến binh nhí hành quyết hai "điệp viên Nga"
  • Lan truyền bức ảnh gây sốc về kẻ đánh bom liều chết trẻ nhất IS
  • Bại trận, IS thẳng tay hành quyết 56 thành viên

Hôm 17/1, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã có động thái bất ngờ khi phóng thích 350 dân tộc thiểu số Yazidi rời khỏi khu vực chúng kiểm soát đến địa bàn phía Bắc Iraq.

 

Nhóm phiến quân IS đã bất ngờ trả tự do cho 350 người bộ tộc Yazidi, phần lớn trong số đó là những người già yếu hay những em bé sơ sinh đang bị bệnh.

Trước đó, những người trên đã bị bắt giữ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq.

Hiện tại, ngay chính những người Yazidi được thả về cũng không rõ nguyên nhân tại sao các phiến quân IS thả họ.

Những nhân chứng người Yazidi kể lại, khi bị yêu cầu lên xe buýt, họ đã hoảng sợ vì nghĩ phiến quân IS sẽ hành quyết mình. Nhưng những người này lại được đưa đến vùng ranh giới giữa khu vực Hawija mà IS kiểm soát và thành phố Kirkuk của lực lượng dân quân người Kurd tại Iraq.

Những người được trả tự do phần lớn là người già yếu và trẻ sơ sinh bệnh nặng

Theo BBC, nhóm những người này đã được các dân quân người Kurd đưa đến trung tâm y tế để điều trị.

Khodr Domli, lãnh đạo một tổ chức nhân quyền bảo vệ người Yazidi cho hay: “Một số người bị thương hay có những khuyết tật, còn lại phần lớn đều bị tổn thương về tâm lý. Những người đàn ông và phụ nữ này đã bị giam giữ ở Mosul”.

Một cụ già Yazidi ngồi trên xe lăn kể rằng mọi người đã bị bắt giữ nhiều tháng trời: “Mọi chuyện rất khó khăn, không chỉ vì thiếu ăn mà còn do chúng tôi phải lo lắng trong thời gian quá dài”, cụ kể lại.

IS tấn công vào khu vực của người Yazidi ở Tây Bắc Iraq hồi giữa năm ngoái, sát hại và bắt giữ hàng nghìn người. Những người trốn thoát đến địa bàn tự trị của người Kurd, lực lượng chính chống lại IS, đang sống trong các trại cùng những người thiểu số hoặc người theo tôn giáo khác bị phiến quân IS xua đuổi.

Lực lượng người Kurd gặp gỡ nhóm người được IS phóng thích tại nơi giao nhau ở thành phố Kirkuk

Lực lượng người Kurd tháng trước đẩy lùi nhóm IS ở Tây Bắc Iraq, phá thế bao vây của IS, nơi hàng nghìn người Yazidis mắc kẹt nhiều tháng nay. Dù vậy, nhiều ngôi làng của tộc người này vẫn nằm trong tay IS.

Cộng đồng người Yazidi ước tính khoảng 3000 phụ nữ và trả em hiện vẫn đang bị giam giữ.

Nhóm phiến quân IS hiện vẫn kiểm soát một phần lớn lãnh thổ của Iraq và Syria dù Mỹ và liên minh thực hiện hàng trăm cuộc không kích. Giới chức Mỹ và châu Âu thời gian gần đây bắt giữ và tiêu diệt một số  kẻ cực đoan được cho là có liên hệ với IS do âm mưu hoặc thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố.

 

Theo Yên Yên (BBC)

Lê Thị Huyền (t/h)

Nguoi dua tin
Theo dõi Tinmoi.vn trên
Từ khóa:
IS
Nhà nước Hồi giáo
phóng thích
thiểu số Yazidi
người già

Cùng chuyên mục

Trào lưu 'tai Mickey' nở rộ bất chấp những nguy hiểm và đau đớn thú cưng phải đối diện

10 thành phố xanh nhất thế giới

Top 10 thành phố đông dân nhất thế giới

Ai là người có IQ cao nhất thế giới năm 2024?

Top 10 quốc gia có chỉ số hạnh phúc nhất thế giới 2023

Điểm danh những loài động vật sống lâu nhất trên Trái Đất

Tinmoi.vn là trang thông tin điện tử tổng hợp của Công ty Cổ phần truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trần Thị Huế

ĐT: +84-243-5586999

Email: tinmoi@netlink.vn

Địa chỉ trụ sở: Tầng 04, Tòa nhà Star, Lô D32 KĐT Cầu Giấy, Đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ quảng cáo: 098 555 89 66 - Email: tha@netlink.vn

Giấy phép số 4540/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp.

Tin tức mới nhất Nóng 24h
  • Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Liên hệ
  • Điều khoản sử dụng
© Bản quyền thuộc về Tinmoi.vn
© Không được sao chép lại bất kì thông tin nào từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tinmoi.vn